Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Minh
Thứ sáu, 07/11/2025 - 22:02
(Thanh tra) - Văn phòng Bộ Công an đã phối hợp với Cục An ninh kinh tế, Cục Trang bị và kho vận… tiếp nhận, vận chuyển hơn 40 tấn lương thực, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào “Ba nhất” với nội hàm “Gần dân nhất”.
Lương thực, hàng hóa được cán bộ, chiến sĩ khẩn trương bốc xếp lên xe để vận chuyển tới các địa điểm cấp phát. Ảnh: Quang Khải
Bão số 13 đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió rất mạnh làm nhiều nhà bị sập đổ, hàng nghìn nhà bị tốc mái, hàng chục nghìn lồng bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng bị sự cố gây mất điện, gián đoạn cục bộ sóng viễn thông, nhất là tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân.
Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp ứng nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục với sự cố thiên tai, mưa lũ sau bão số 13, đêm 7/11, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã tổ chức bốc xếp, kiểm đếm, niêm phong hàng hóa để vận chuyển tới tỉnh Gia Lai.
Sáng 8/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, hơn 40 tấn hàng hóa đã đến điểm tập kết trong Công an tỉnh.
Với nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao nhất của các đơn vị liên quan, hàng hóa cứu trợ sẽ được chuyển ngay tới tay bà con Nhân dân trong tỉnh.
Cùng với các hoạt động tiếp ứng, Bộ Công an liên tục chỉ đạo các lực lượng tại địa phương nắm chắc tình hình, triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ người dân tránh vùng nguy hiểm, khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống và sản xuất.
Theo Bộ Công an, hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho Nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai thể hiện trách nhiệm, tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", "không để ai bị bỏ lại phía sau" của lực lượng Công an Nhân dân.
Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của lực lượng Công an Nhân dân.
Cụ thể là, làm rõ nội hàm “Gần dân nhất” thông qua việc đi đầu giúp dân, cứu dân trong những lúc hiểm nguy, gian khó.

Hàng hóa được tập kết tại Công an tỉnh để chuyển sớm tới Nhân dân. Ảnh: CA Gia Lai
Trước đó, ngày 4/11/2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua "Ba nhất" trong toàn lực lượng Công an Nhân dân với 21 nội hàm cụ thể về "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".
Trong đó, “Gần dân nhất” có 7 nội dung sau:
1. “Dân là gốc”, là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh, trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân.
2. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, hưởng thụ quyền lợi trong một xã hội tiến bộ và công bằng, văn minh và hạnh phúc; dựa vào Nhân dân để xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh".
3. Kính trọng, lễ phép, khiêm tốn, thật thà đối với Nhân dân, tin vào dân, gần gũi với dân, hòa với dân thành một khối, thương dân, yêu dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ chuẩn mực đạo đức công vụ, tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh, không sách nhiễu, gây phiền hà.
4. Mỗi cán bộ, chiến sỹ, nhất là lãnh đạo, chỉ huy phải luôn lấy mục tiêu chăm lo lợi ích cho Nhân dân, làm lợi cho Nhân dân là mục tiêu lớn nhất trong công việc của mình; chủ động hướng dẫn Nhân dân học tập, lao động, sản xuất, xây dựng đời sống hạnh phúc, giàu mạnh và phát triển.
5. Thực hiện hiệu quả phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”. Đi đầu giúp dân, cứu dân trong những lúc hiểm nguy, gian khó; tiên phong trong hoạt động đền ơn, đáp nghĩa với những người có công với cách mạng, với đất nước, quê hương.
6. Thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, nhất là những vấn đề bức xúc của Nhân dân; giải quyết rốt ráo những yêu cầu, vấn đề Nhân dân bức xúc chính đáng và đúng pháp luật; biết học hỏi quần chúng Nhân dân, sửa chữa khuyết điểm, để đưa công việc ngày càng tiến bộ.
7. Thực hiện tốt tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, cởi mở để người dân tin tưởng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong ngày 4/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và công an cấp xã đã phát hiện, xử lý 211 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).
B.S
(Thanh tra) - Ngoài tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hoá trên sông Hồng, sông Đuống, Cảnh sát giao thông Hà Nội còn yêu cầu doanh nghiệp vận tải, chủ bến bãi, phương tiện ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy.
Thái Minh
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Thái Minh
Thái Minh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ