Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 07/03/2016 - 15:25
(Thanh tra) - Sáng 7/3, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến có buổi đối thoại trực tiếp với bà con ngư dân thị xã Sầm Sơn. Nội dung chủ yếu liên quan đến dự án quy hoạch “Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương” ảnh hưởng đến nghề cá, nơi neo đậu tàu thuyền, công ăn việc làm, an sinh xã hội....
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng với Bí thư Tỉnh ủy tham gia đối thoại với ngư dân. Ảnh: Trần Lê
Tại buổi đối thoại, 13 ý kiến đề xuất của ngư dân chủ yếu đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa xem xét quy hoạch một phần bãi biển để bà con neo đậu tàu thuyền, tiếp tục gắn bó với nghề biển truyền thống, bám biển vươn khơi, đồng thời cam kết giữ gìn vệ sinh, an ninh, trật tự, cảnh quan.
Một số ý kiến của người dân cũng thừa nhận, việc tụ tập đông người, tràn xuống đường, bao vây trước các cơ quan hành chính của tỉnh, thị xã Sầm Sơn trong 10 ngày qua là vi phạm pháp luật, mong muốn được cấp trên xem xét để người dân không vướng vòng lao lý.
Sau khi nghe toàn bộ ý kiến của ngư dân, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy cũng tự nhận trước nhân dân: “Với tư cách là lãnh đạo cao nhất của tỉnh, việc xảy ra trong mấy ngày qua là vô cùng đáng tiếc. Dù bất cứ ở góc độ nào, thì với cương vị là người cao nhất của cấp ủy, chính quyền tỉnh tôi thấy mình có khuyết điểm và có trách nhiệm với bà con Sầm Sơn và nhất là với bà con ngư dân đang ngồi đây”.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong những ngày qua, tôi nghe rất nhiều thông tin hoàn toàn sai sự thực, đi ngược với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm kích động người dân. Một bộ phận người dân, do chưa được tuyên truyền và nhận thức đúng đắn nên đã tụ tập đông người kéo lên các cơ quan của tỉnh và thị xã Sầm Sơn. Đây là việc làm vi phạm pháp luật, hạ thấp hình ảnh tốt đẹp của con người Sầm Sơn, của con người Thanh Hóa. Với tư cách là người lãnh đạo cao nhất tỉnh, tôi khẳng định lại: Biển, bờ biển là của đất nước chúng ta, trong đấy có Sầm Sơn. Nhưng biển, bờ biển phải được Nhà nước quản lý theo quy hoạch… Không có chuyện tỉnh thu biển, thu bờ biển để giao cho bất cứ doanh nghiệp nào nếu không đúng các quy định của pháp luật. Vì làm như vậy là trái với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Chính phủ.
Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy đang phát biểu đối thoại. Ảnh: Trần Lê
Ngoài ra, ông Trịnh Văn Chiến còn nêu lên nhiều dự án lớn được đầu tư từ tiền ngân sách Nhà nước (3.300 tỷ đồng) và của các nhà đầu tư (10.000 tỷ đồng) để làm cho Sầm Sơn trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, biến Sầm Sơn du lịch từ 1 mùa thành 4 mùa…
Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy quyết định: Bà con nào đồng ý với chủ trương, chính sách của tỉnh, tức Quyết định 705/QĐ-UBND ngày 01/03/2016 thì nhận tiền và thực hiện các quy định theo quyết định 705. Quyết định chỉ có hiệu lực đến ngày 15/4/2016. Bà con nào vì nhiều lý do khác nhau, mà chưa thông với chủ trương, chính sách của tỉnh thì cứ làm bình thường như trước đây đã làm, không có vấn đề gì cả. Cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở tại thị xã Sầm Sơn, đặc biệt là các cơ quan bảo vệ pháp luật, lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân; điều tra, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm điểm sâu sắc việc để xảy ra vụ việc nêu trên để rút kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ sắp tới.
Ngư dân thị xã Sầm Sơn phát biểu ý kiến trong buổi đối thoại. Ảnh: Trần Lê
Sau khi lắng nghe ý kiến trao đổi của Bí thư Tỉnh ủy, bà con ngư dân xã Quảng Cư, các phường: Bắc Sơn, Trung sơn và Trường Sơn trên của thị xã Sầm Sơn đã nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, tán thành cao. Có thể khẳng định, buổi đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và bà con ngư dân thị xã Sầm Sơn đã diễn ra cởi mở, thẳng thắn, tán đồng cao và thành công tốt đẹp
Trần Lê
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhiều đợt ra quân đã được triển khai, nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn. Ghi nhận tại các tuyến phố Hà Nội cho thấy, bài toán trật tự đô thị không chỉ nằm ở việc xử phạt, mà còn ở cách duy trì kỷ cương trong đời sống thường ngày.
Lan Anh
(Thanh tra) - Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Khu vực 1 Hưng Yên trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm của 8 Công an các xã Xuân Trúc, Ân Thi, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trãi, Hồng Quang, Tiên Hoa, Tiên Lữ, Hoàng Hoa Thám. Các Đoàn kiểm sát trực tiếp do Phó viện trưởng Đỗ Văn Đặng làm Trưởng đoàn.
H.T
Thái Nam
Minh Tân
Trọng Tài
Trọng Tài
Thanh Lương
Trung Hà
Bảo Anh
Theo TTXVN
Hương Giang
Hải Hà
NA
Thanh Hoa
Thái Hải
Nhi An
Hương Giang