Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 24/04/2014 - 17:55
(Thanh tra) - Ngày 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bác đơn kháng cáo của nguyên đơn dân sự Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Kiên Long về việc bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, vì đây là đối tượng không có quyền kháng cáo về mức hình phạt.
Bị cáo Duyên và Lành trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Văn
Tòa giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Võ Thị Lành (SN 1980, trú thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, Diên Khánh) 6 năm 6 tháng tù, Bùi Thị Phúc Duyên (SN 1957, trú cùng thôn) 3 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên tòa, bị cáo Duyên khóc sướt mướt xin giảm nhẹ hình phạt để sớm về nuôi con, nhưng trước đó cả Duyên và Lành lại không kháng cáo nên Tòa không thể xét.
Ngoài ra, Tòa còn buộc bị cáo Lành phải trả lại toàn bộ số tiền vay của ngân hàng.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2011, để có tiền tiêu xài, Lành đã tự ý lấy giấy chứng nhận quyển sử dụng đất (CNQSDĐ) và sổ hộ khẩu mang tên bà Đỗ Thị Nghĩa (mẹ của Lành) để vay tiền tại Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Lành đã nói với bà Duyên là bà Nghĩa cho Lành mượn sổ hộ khẩu và giấy CNQSDĐ để vay tiền ngân hàng, nhưng bà Nghĩa không trực tiếp làm thủ tục và giao dịch được. Lành hứa sẽ cho bà Duyên mượn 5 triệu đồng nếu bà Duyên đồng ý giúp Lành thay bà Nghĩa (tức “đóng vai” bà Nghĩa) để làm các thủ tục vay tiền tại ngân hàng, bà Duyên đồng ý.
Cuối tháng 7/2011, Lành chở bà Duyên xuống Công an tỉnh Khánh Hòa để làm chứng minh nhân dân (CMND) giả mang tên bà Nghĩa nhưng là hình ảnh của bà Duyên. Sau khi có CMND giả, Lành tiến hành các thủ tục vay tiền Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Diên Khánh.
Ngày 9/8/2011, Lành chở bà Duyên xuống Phòng công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa để ký tên và điểm chỉ tay vào “Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người thứ ba” để vay số tiền 200 triệu đồng của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Lành đã đưa hợp đồng và các thủ tục vay tiền ngân hàng cho chồng là ông Phan Trung cùng ký tên với lý do là rút tiền giùm người khác, do không biết chữ và tin vợ nên ông Trung đã ký tên vào hợp đồng vay tiền của ngân hàng.
Sau khi Lành chiếm đoạt 200 triệu đồng, Lành giữ lại tiêu xài cá nhân và nói với bà Duyên là không vay được tiền, rồi trả lại cho bà Duyên giấy CMND giả. Do sợ bị phát hiện nên bà Duyên đã hủy giấy CMND giả này.
Tháng 10/2011, Lành bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 27/3/2013 thì bị bắt theo quyết định truy nã.
Đối với ông Phan Trung, là người đã ký tên vào hợp đồng vay nhưng do không biết đây là số tiền do phạm tội mà có nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Trung.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Huế tổ chức Hội thao nghiệp vụ kết hợp diễn tập phương án xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự. Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Huế dự và chỉ đạo.
Minh Tân
(Thanh tra) - Sáng ngày 31/7, tại Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi động Chiến dịch TinAI? - Kiểm trước tin sau và ra mắt bản tin “Thật - Giả, kiểm chứng” phối hợp cùng Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam.
Trọng Tài
Thu Huyền
Ngọc Trâm
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Thái Hải
Thanh Lương
Thái Minh
Thái Hải
Hương Giang
Nhật Huyền
Trọng Tài
Quảng Nghĩa
Thu Huyền