Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 17/12/2015 - 09:46
(Thanh tra) - Hiền kiếm khách hàng qua mạng xã hội và quản lý các chân dài bán dâm cũng qua mạng. Khi khách có nhu cầu, Hiền bố trí cho các chân dài hẹn đến khách sạn phục vụ.
Nghi can Nguyễn Thị Thanh Hương và Nguyễn Diệu Hiền (phải). Ảnh CA cung cấp.
Ngày 16/12, Công an TPHCM cho biết, họ đang tạm giữ hình sự hai nghi can Nguyễn Diệu Hiền (SN 1989, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1976, quê Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi “Môi giới mại dâm”.
Theo công an, hai đường dây mại dâm của các “tú bà” trên hoạt động phục vụ khách với giá 100USD/ lượt. Sau nhiều ngày trinh sát theo dõi, trưa 15/12, tại khách sạn M trên đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM, công an phát hiện 3 phòng của khách sạn này có 3 cặp nam nữ mua bán dâm. Từ lời khai của những người có liên quan, công an tiến hành bắt giữ “tú bà” Nguyễn Thị Thanh Hương.
Cùng ngày ở khách sạn N trên đường Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM, cơ quan chức năng phát hiện có hai cặp nam nữ đang mua bán dâm. Từ lời khai của hai cặp này, công an bắt giữ Nguyễn Diệu Hiền.
Tại cơ quan điều tra, Hương khai nhận là quản lý một tụ điểm karaoke ở quận Bình Tân nên có quen biết nhiều tiếp viên nhà hàng, quán ăn. Khi khách có nhu cầu, Hương bố trí các nữ tiếp viên này đến tận khách sạn phục vụ khách.
Còn Hiền khai nhận trước đây kinh doanh hàng hóa qua mạng internet nhưng làm ăn lỗ nên chuyển sang nghề “má mì” môi giới mại dâm được 4 tháng nay.
Hiền kiếm khách hàng qua mạng xã hội và quản lý các chân dài cũng qua mạng. Khi khách có nhu cầu, Hiền bố trí cho các chân dài hẹn đến khách sạn phục vụ.
Theo công an, hai đường dây môi giới trên đều có giá 100USD/ lượt. Mỗi lần có khách, Hương và Hiền sẽ lấy tiền công là 500 nghìn đồng.
Hoàng Nam
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Vụ cưa hạ 15 cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ, nay thuộc xã Ia Hrú (Gia Lai), dù không lớn nhưng kéo dài qua nhiều bước xử lý, phát sinh những vấn đề chưa được làm rõ, khiến dư luận quan tâm và đặt ra yêu cầu sớm có một kết luận khách quan, minh bạch.
(Thanh tra) - Không chỉ tuyên truyền, cảnh báo, Thanh tra tỉnh Lào Cai đưa công tác phòng, chống ma túy vào hoạt động chuyên môn, từ tiếp công dân, xử lý đơn đến hỗ trợ cơ sở; đồng thời xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, an toàn, không có ma túy.
Bùi Bình
Trần Quý
Trọng Tài
Thái Nam
Văn Thanh
Trí Vũ
T.Vân
T.Vân
Theo EVNNPC
Theo TTXVN
Thanh Giang
Cảnh Nhật
PL-BĐ
Trần Kiên
Trần Quý