Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 06/07/2016 - 21:22
(Thanh tra) - Hơn 2 tấn lá thảo mộc khô chứa chất ma túy có nguồn gốc từ nước ngoài vào Việt Nam để vận chuyển đi nước thứ 3 tiêu thụ vừa bị phát hiện, bắt giữ.
Các lô hàng "lá khát" đều có nguồn gốc từ Châu Phi. Ảnh: LT
Chuyên án trên mang bí số E316 được Cục Hải quan Hà Nội chủ trì, xác lập, phối hợp với Đội 5 - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Phòng 7 - C47 Bộ Công an.
Lợi dụng việc Việt Nam là nước xuất khẩu chè, nên các đối tượng đã khai báo với cơ quan chức năng hải quan đây là mặt hàng cây thảo mộc khô, chè sấy khô để thông quan.
Thủ đoạn của những đối tượng này là chuyển hàng về Việt Nam, rồi thông qua các đường trung chuyển hàng không để chuyển đi các nước khác.
Chủ mưu của những lô hàng này đều là các đối tượng ở nước ngoài, người gửi và nhận là những người được thuê vận chuyển tại Việt Nam. Toàn 13 lô hàng "lá khát” bị bắt giữ đều có nguồn gốc từ Châu Phi.
Theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận các lá cây thảo mộc này đều có thành phần cathinone là một chất ma túy cực mạnh nằm trong danh mục các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội.
Theo các tài liệu khoa học, thì "lá khát" (hay Kat, Qat, Ghat hoặc Chat) là loài cây có hoa, sống tại vùng Sừng Châu Phi và bán đảo Arab. Trong khi Canada, Đức, Anh, Mỹ cấm trồng, mua bán và tiêu thụ Khat thì tại các quốc gia như Djibouti, Ethiopia, Somalia, và Yemen các hoạt động liên quan đến chúng lại hợp pháp.
Lá và búp cây khát chứa cathinone, một loại chất kích thích giống như amphetamine, khiến người dùng phấn khích. Dần dần, người sử dụng phụ thuộc vào lá cây và hứng chịu những tác động tiêu cực về sức khỏe như táo bón, giãn đồng tử, tăng nhịp tim, huyết áp, trầm cảm, nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, cathinone trong lá Khat cũng dẫn tới một số trường hợp ảo giác, hoang tưởng, rối loạn tâm thần, có các hành vi bất thường, cực đoan, bạo lực, muốn tự tử…
Bình Yên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công tác đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ trọng tâm, vừa góp phần tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), vừa giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ an ninh trật tự trên các vùng biển quốc gia.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và các hoạt động tư pháp, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã được Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện đạt và vượt yêu cầu đề ra. Đặc biệt, 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được thụ lý; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.
Trọng Tài
Thanh Hoa
H.T
Hoàng Chương
Trọng Tài
Trung Hà
Quang Dân
Cảnh Nhật
B.S
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Trọng Tài
Dương Nguyễn
Dương Nguyễn
T.Vân
Đăng Tân
B.S