Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 28/11/2016 - 08:32
(Thanh tra) - Với ý đồ chiếm đoạt tiền của bệnh nhân nằm cùng phòng với vợ mình, đối tượng Phạm Thế Loát đã dùng dao khống chế uy hiếp nạn nhân và khi bị phát hiện thì y đã dùng nạn nhân và chính người vợ của mình làm con tin để “mặc cả” với lực lượng giải cứu.
Đối tượng Phạm Thế Loát tại cơ quan công an (ảnh LD)
Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 27/11, tại phòng 502 Khoa Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai, đối tượng Phạm Thế Loát (SN 1987, trú tại tỉnh Ninh Bình) dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đe dọa nữ bệnh Nguyễn Thị H.N. (SN 1987, quê ở xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
Sau khi bị phát hiện, Loát khống chế nạn nhân và cùng vợ mình (vợ đối tượng Loát đang điều trị bệnh cùng phòng nạn nhân) di chuyển xuống tầng 1 bệnh viện.
Nhận được tin báo vụ việc, Ban Chỉ huy Công an quận Đống Đa đã báo cáo Giám đốc Công an TP Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đến hiện trường thuyết phục đối tượng buông hung khí, thả người.
Tuy nhiên, Loát đã yêu sách lực lượng chức năng phải cung cấp cho hắn xe ô tô với mục đích cùng nạn nhân trốn chạy. Yêu cầu của đối tượng đã được lực lượng chức năng chấp thuận. Khoảng 3 giờ cùng ngày, xe ô tô chở Loát đến khu vực Pháp Vân (quận Hoàng Mai) đối tượng bất ngờ yêu cầu dừng xe để thuê xe khách đi tiếp về quê. Ngay lúc đó, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ đối tượng.
Tại cơ quan công an, Loát khai nhận, trước đó 4 ngày, Loát đã đưa vợ vào bệnh viện chữa bệnh và ở lại chăm sóc. Đêm 26/11, sau khi đã uống rượu, Loát nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân cùng phòng nên đã dùng dao đe doạ hòng cưỡng đoạt tài sản.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Quang Đông
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phát hiện một tàu cá có dấu hiệu vi phạm các quy định về chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam. Phương tiện sử dụng số hiệu nghi là giả, không xuất trình được giấy tờ và có nhiều thông tin không khớp với dữ liệu giám sát.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố Cần Thơ xảy ra 757 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 291 vụ, tương đương 27,76% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này không chỉ vượt xa chỉ tiêu giảm 10% do Bộ Công an giao mà còn phản ánh hiệu quả của việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở.
Phú Đức
Dương Nguyễn
Minh Tân
Thành Công
Thanh Lương
Thành Công
Bảo Anh
Thu Huyền
Đan Quế
Hải Hà
Tuấn Minh
Hương Giang
Chu Tuấn
Thái Hải
Lê Hữu Chính