Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 05/06/2016 - 21:06
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cùng các cơ quan chức năng chặn bắt hơn 1,2 tấn lá khô lạ, thường gọi là lá “Khat”.
Tang vật lượng lớn lá “Khat” chứa chất ma túy cực mạnh bị bắt giữ tại sân bay.(Ảnh: Hải quan sân bay cung cấp)
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hôm nay cho biết vừa phối hợp với các đơn vị khác của Cục Hải quan TP.HCM, Tổng cục Hải quan, Bộ Công an và Công an TP.HCM chặn bắt 336 kg lá khô lạ chứa chất ma túy cathinone cực mạnh, thường gọi là lá “Khat”.
Như vậy đây là vụ thứ 5 mà các đơn vị đã phát hiện, chặn bắt trong thời gian ngắn vừa qua tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. 4 vụ nhập khẩu từ châu Phi, 1 vụ xuất khẩu đi Mỹ.
Từ các vụ trên, cơ quan chức năng thu giữ 1,1 tấn lá “Khat”. Qua mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm 100kg lá khô lạ này từ 1 công ty nhập khẩu do 1 người gốc Phi điều hành.
Hơn 1,2 tấn lá “Khat” trên, nếu được vận chuyển trót lọt đến châu âu, hay Mỹ sẽ có trị giá ước tính hơn 2,2 triệu USD. Lá “Khat” chứa chất ma túy cathinone cực mạnh, được cho là bị cấm sử dụng tuyệt đối trong y học và cả trong đời sống.
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhận định, từ các vụ việc này cho thấy phương thức, thủ đoạn mới và cả loại ma túy mới.
Cụ thể, lá “Khat” khi thẩm lậu được vào Việt Nam, sẽ được 1 đơn vị quản lý nhà nước cấp giấy phép để xuất khẩu đi thị trường Mỹ với tên gọi “lá Henna”, xuất xứ từ Việt Nam. Lợi dụng chính sách ưu đãi, một số doanh nghiệp đã khai báo để được miễn kiểm tra, từ đó vận chuyển chất ma túy trót lọt.
Theo Anh Sinh/VNN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng ngày 22/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo khu vực Tây Nam Bộ, giai đoạn 2025 - 2026.
(Thanh tra) - Từ tháng 7/2025 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 9 vụ với 29 bị can liên quan đến các loại tội danh gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, 6 vụ với 22 bị can liên quan đến hành vi đổ trộm và chôn lấp chất thải rắn, chất thải xây dựng.
Hải Hà
Trọng Tài
Trọng Tài
Hương Trà
ThS Phạm Hồng Lương, Trường Cán bộ Thanh tra
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa Nghiệp vụ 2 - Trường Cán bộ Thanh tra
Uyên Phương
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Quang Dân
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Thanh Lương
BTT
Thanh Lương
Phú Đức