Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 08/12/2015 - 14:03
(Thanh tra)- Ngọn núi Ngọc Linh (xã Trà Cang, Trà Linh và Trà Nam, huyện Nam Trà My) được mệnh danh là “nóc nhà” của dãy Trường Sơn hùng vỹ, có độ cao 2.600 mét. Tại đây đang có một loài thực vật được xem như một hệ “thảo mộc”, mang tên chính ngọn núi kỳ bí: “Sâm Ngọc Linh”; được xem là linh khí đất trời ban tặng cho người Xê Đăng. Tuy nhiên, hiện nay bà con vùng này đang phải đối mặt với nạn trộm cắp sâm vì giá cả tiêu thụ cao…
Hồ Văn Báo bị bắt do nhổ trộm sâm của anh ruột mình
Ông Trịnh Minh Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Sâm Ngọc Linh cho biết, từ năm 2004 đến nay, Nhà nước đã hỗ trợ cho nhân dân gần 400 ngàn cây sâm giống để triển khai trồng; nhân dân đã trồng hơn 900 ngàn cây sâm nhiều độ tuổi khác nhau trên diện tích gần 80 ha đất. Làm phép tính sơ bộ, mỗi cây sâm có độ tuổi 5 - 7 năm, thu được 1 kg sâm trị giá 50 triệu đồng, thu nhập trong nhân dân sẽ được vài ngàn tỷ đồng. Núi Ngọc Linh đang biến thành một “núi vàng”.
Cây sâm có giá trị cao đã kéo theo nạn trộm cắp bùng phát. Sau gần 10 năm cần mẫn và đầu tư vốn liếng, ông Hồ Văn Phong trồng được 1 ngàn cây sâm nhưng chỉ trong một đêm cuối tháng 6/2013, kẻ trộm lẻn vào nhổ sạch, mất trắng mấy trăm triệu đồng.
Đầu năm 2014, Hồ Văn Hùng vào vườn nhà già làng Hồ Văn Suốt nhổ trộm 2,4 kg sâm chưa lớn tuổi, dù bắt được đối tượng nhưng toàn bộ sâm trộm đã bị Hùng tẩu tán làm hư hỏng, gây thiệt hại gần 100 triệu đồng. Đầu năm 2015, Hồ Văn Giáp nhổ trộm 4 kg sâm của Trạm sâm giống Ngọc Linh, Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuẩn bị đưa ra xét xử.
Mới đây nhất, ngày 29/9/2015, qua công tác điều tra, Công an huyện ra lệnh bắt giữ Hồ Văn Báo về hành vi nhổ trộm 32 cây sâm, trị giá 15 triệu đồng của anh ruột mình là ông Hồ Văn Bút đang đi tiêu thụ. Năm 2011, Báo từng trộm 2kg sâm và bị tuyên án 2 năm tù.
Thiếu tá Đinh Viết Trung, Trưởng Công an huyện Nam Trà My cho biết, cùng với việc xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp, Công an huyện đã triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh. Đặc biệt, huyện thành lập các tổ liên kết trồng sâm, bảo vệ vườn sâm, mỗi tổ liên kết gồm từ 12 - 15 hộ thành một chốt, thay phiên nhau canh gác cả ngày lẫn đêm.
Đến nay, trên địa bàn các xã Trà Linh, Trà Cang, Trà Mai đã lập 27 chốt trồng và bảo vệ sâm. Tình hình trộm cắp sâm tuy có lắng xuống, nhưng vẫn còn âm ỉ phức tạp, nhất là trong những ngày giáp hạt hoặc cuối năm…
Bên cạnh chuyện trộm cắp, còn xảy ra chuyện lừa đảo bán sâm củ cho những người nhẹ dạ cả tin.
Những kẻ làm sâm giả, đào thứ của ráy rừng về phơi khô, rồi dùng các loại thuốc như Vitamin B1, B12, B6… nghiền nát, hòa vào nước, sau đó ngâm củ ráy vào; gặp khách mua nếu thấy mùi vị như sâm liền bỏ hàng chục triệu đồng để ôm về nhà mà không hề hay biết…
Ngày 11/9/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7168/VPCP-KGVX đồng ý với ý kiến của UBND tỉnh Quảng Nam và các Bộ về việc triển khai đề án nhằm bảo vệ nguồn gen quý, kết hợp bảo vệ, phát triển rừng, xóa đói giảm nghèo ở các vùng kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn của tỉnh. Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư đề án là 9.467 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách là 1.569 tỷ đồng, vốn các doanh nghiệp 7.898 tỷ đồng), được thực hiện trong 2 giai đoạn. Mục tiêu sẽ bảo tồn được 100 ha sâm, tương đương với 2 triệu cây sâm và phát triển vùng nguyên liệu sâm 400 ha. Sản xuất chế biến ra được một số sản phẩm từ cây sâm Ngọc Linh, làm tăng kim ngạch xuất khẩu cho quốc gia…
Người dân Xê Đăng trên núi Ngọc Linh luôn mong mỏi rằng nạn trộm cắp cây Sâm sẽ không còn bởi họ đã dày công khơi trồng và vun vén.
Ngọc Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công an tỉnh Thanh Hoá vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung.
Hương Trà
(Thanh tra) - Dẫn đầu toàn quốc về quy mô thu nhận dữ liệu căn cước và đột phá đưa thiết bị bay không người lái (UAV) vào kiểm soát vi phạm đô thị là những dấu ấn của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội trong nửa đầu năm 2026.
Trọng Tài
Văn Thanh
Hương Trà
Minh Tân
Hương Giang
Trọng Tài
Hương Trà
T.Vân
T.Vân
P.V
Văn Thanh
Chu Tuấn
Tuệ Ngân