Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 04/04/2016 - 16:35
(Thanh tra) - Sáng nay (4/4), sau 3 ngày nghị án TAND huyện Thăng Bình tuyên mức án 24 tháng tù về tội “tham ô tài sản” nhưng cho hưởng án treo đối với Nguyễn Đức Đạo, Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Hà Lam. Tuy nhiên, dư luận cho rằng mức án này là chưa thỏa đáng.
Bị cáo Nguyễn Đức Đạo trong phiên toà sơ thẩm. Ảnh: Ngọc Phó
Trước đó, vào ngày 1/4, TAND huyện Thăng Bình đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án trên. Sau 3 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, dù tính chất và hành vi phạm tội vụ án khá đơn giản.
Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND cùng cấp, năm 2011, Trạm Y tế Hà Lam hợp đồng khám sức khỏe cho học sinh và Đạo thu tiền phí 15 triệu đồng rồi tự chi tiêu không nhập quỹ và chiếm đoạt 1 triệu đồng.
Sau khi bị thanh tra phát hiện, Đạo lập khống danh sách chi tiền công cho các y, bác sỹ khám bệnh và nhờ ký vào để hợp thức hoá số tiền trên.
Năm 2012, Đạo thu 77 triệu đồng hợp đồng khám sức khoẻ cho học sinh trên địa bàn thị trấn và tự chi phí rồi chiếm đoạt cá nhân 12 triệu đồng. Sau khi bị phát hiện, Đạo lập danh sách khống để thanh toán tiền công 7,2 triệu đồng và nhờ các y, bác sỹ ký giúp để hợp thức hoá giảm số tiền chiếm đoạt.
Ngoài ra, trong 2 năm (2011 - 2012), Đạo lập chứng từ chi thường xuyên của Trạm và được Trung tâm Y tế (TTYT) Thăng Bình duyệt chi hơn 11 triệu đồng và Đạo chiếm đoạt luôn. Tổng số tiền mà Đạo tham ô gần 24 triệu đồng.
Cáo trạng cũng nêu rõ, Đạo có hành vi scan con dấu của TTYT Thăng Bình và chữ ký của Giám đốc TT trong việc cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho học viên, nhưng do không có vụ lợi nên chưa đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự.
Vụ án trên được phát hiện là do bà Dương Thị Thu Thuỷ (nữ hộ sinh của Trạm) tố giác với cơ quan chức năng. Theo bà Thuỷ, sau khi bà gửi đơn tố cáo, tháng 7/2013, TTYT huyện Thăng Bình lập đoàn thanh tra và đã xác định ông Đạo chi sai nguyên tắc 92 triệu đồng, nhưng sau đó Cơ quan Điều tra Công an huyện chỉ xác định ông Đạo chi tiền không có chứng từ hoá đơn hợp lệ gần 24 triệu đồng.
Bà Thuỷ còn kiến nghị làm rõ việc ông Đạo scan con dấu, chữ ký của lãnh đạo TTYT huyện để bán Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho các hộ kinh doanh với giá 100 ngàn đồng/hộ, nhưng chưa được làm rõ.
Sự việc kéo dài gần 3 năm nay, bà Thuỷ đã gửi đơn kiến nghị lên Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Viện KSND tỉnh… song kết quả xét xử sơ thẩm đối với ông Đạo là quá nhẹ so với hậu quả gây ra, nhất là trong thời điểm chống tham nhũng được xác định là “quốc nạn” của đất nước.
Ngọc Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 24/6/2026, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, qua rà soát, xác minh, đến thời điểm này không có vụ việc công an vây bắt và cũng không phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn xã Cái Nước.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Bằng phương pháp "đi từng nhà, nói từng việc", người có uy tín tại các xã biên giới Lai Châu đã gắn sinh hoạt hàng ngày với ý thức bảo vệ đường biên, mốc giới.
Dương Nguyễn
Nguyệt Trang
H.T
Trọng Tài
Minh Tân
Minh Tân
Chu Tuấn
Trung Hà
Trung Hà
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Hương Giang
Thu Huyền
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Đan Quế
Thanh Lương