Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

An Giang tăng cường đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới

Cảnh Nhật

Chủ nhật, 19/07/2026 - 20:13

(Thanh tra) - Trước diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi của tội phạm mua bán người, nhất là tại khu vực biên giới, Công an tỉnh An Giang đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm ngăn chặn loại tội phạm này ngay từ cơ sở.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm mua bán người. Ảnh: Công an An Giang

Là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp Campuchia với nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở và hệ thống sông ngòi chằng chịt, An Giang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển giao thương, du lịch và giao lưu Nhân dân. Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn mà các đối tượng lợi dụng để hoạt động mua bán người, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, môi giới việc làm bất hợp pháp và bóc lột lao động.

Trước thực tế đó, Công an tỉnh An Giang xác định công tác phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Với phương châm “tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công”, lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt cư trú, xuất nhập cảnh, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đồng thời rà soát hoạt động môi giới việc làm, tuyển dụng lao động có dấu hiệu bất thường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tuyển dụng, giới thiệu việc làm nhằm lừa đảo, mua bán người.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tội phạm mua bán người hiện không còn hoạt động theo phương thức truyền thống mà thường núp bóng các hoạt động tuyển dụng lao động, giới thiệu việc làm, môi giới hôn nhân hoặc lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân.

Điển hình, tháng 10/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh An Giang đã thông báo tìm bị hại trong vụ án “mua bán người; mua bán người dưới 16 tuổi; giữ người trái pháp luật”. Qua điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 5/2025, một số người đến một công ty cung ứng nhân lực tại TPHCM để tìm việc nhưng sau đó bị chuyển giao cho các đối tượng khác đưa đến làm việc tại các quán karaoke, quán nhậu, buộc phải nộp lại tiền công. Một số nạn nhân nam bị ép đi biển làm ngư phủ.

Vụ việc là lời cảnh báo về những cạm bẫy phía sau những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” tưởng chừng hợp pháp.

Cùng với công tác đấu tranh, Công an tỉnh An Giang cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người, phòng chống xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi. Riêng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.000 giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, mua bán người và xâm hại trẻ em.

Công an tỉnh An Giang tuyên truyền, phổ biến kỹ năng nhận diện thủ đoạn mua bán người và xâm hại trẻ em cho giáo viên, học sinh tại phường Châu Đốc. Ảnh: Công an An Giang

Trên tuyến biên giới, Công an tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, các lực lượng chức năng và Công an các tỉnh giáp biên của Campuchia trong trao đổi thông tin, kiểm soát xuất nhập cảnh, quản lý địa bàn và đấu tranh với các đường dây nghi vấn.

Thực tế cho thấy, tội phạm mua bán người không còn hoạt động theo những thủ đoạn đơn lẻ, dễ nhận diện mà ngày càng núp bóng dưới nhiều hình thức tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết hoặc vỏ bọc môi giới việc làm để tiếp cận nạn nhân; sau đó sử dụng các thủ đoạn như tạo nợ, đe dọa, khống chế, giữ giấy tờ tùy thân hoặc kiểm soát sinh hoạt nhằm ép buộc nạn nhân làm theo yêu cầu.

Đây là loại tội phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của con người, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em, người chưa thành niên và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người tổ chức ngày 26/6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; chủ động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em, học sinh, sinh viên và người lao động có nhu cầu tìm việc làm, xuất khẩu lao động hoặc kết hôn với người nước ngoài.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng yêu cầu lực lượng công an các cấp tiếp nhận, giải quyết kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm; tổ chức xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, gắn với thực hiện các chuyên đề về phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, tuyển dụng lao động không rõ địa chỉ, không có hợp đồng hợp pháp; không giao giấy tờ tùy thân cho người lạ và không xuất cảnh trái phép. Các gia đình cần quan tâm, quản lý, định hướng con em, nhất là thanh thiếu niên, phụ nữ trẻ và người lao động có nhu cầu tìm việc làm xa nhà.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua bán người, môi giới mại dâm, bóc lột lao động, giữ người trái pháp luật, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm mua bán người, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh An Giang đang triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người từ ngày 1/7 - 30/9/2026. Trong thời gian cao điểm, lực lượng Công an tập trung rà soát các tuyến, địa bàn; chủ động phát hiện, triệt xóa các đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em; mua bán người dưới hình thức đưa đi lao động, kết hôn, xuất cảnh trái phép hoặc lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, môi giới; đồng thời tuyên truyền rộng rãi các phương thức, thủ đoạn đến người dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị: Khởi tố vụ án gian lận tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực

Quảng Trị: Khởi tố vụ án gian lận tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực

(Thanh tra) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai cán bộ hội đồng thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do có liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong công tác coi thi.

Lê Hữu Chính

20:22 19/07/2026
An Giang tăng cường đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới

An Giang tăng cường đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới

(Thanh tra) - Trước diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi của tội phạm mua bán người, nhất là tại khu vực biên giới, Công an tỉnh An Giang đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm ngăn chặn loại tội phạm này ngay từ cơ sở.

Cảnh Nhật

20:13 19/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm