Theo dõi Báo Thanh tra trên
Q. Đông
Thứ hai, 09/01/2023 - 22:27
(Thanh tra) - Theo bản án sơ thẩm, do cần tiền chi tiêu cá nhân, bị cáo Lê Anh Tuấn (SN 1990, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) nguyên cán bộ địa chính xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội nói dối về việc có khả năng lập và mua quyền sử dụng đất trong dự án để chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm. Ảnh minh họa: Internet
Ngày 9/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Anh Tuấn và tuyên phạt bị cáo này 8 năm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 7 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt chung mà bị cáo Tuấn phải thi hành là 15 năm tù.
Theo hồ sơ bản án, do Tuấn biết Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh chuẩn bị mở bán đấu giá 13 lô đất tại khu vực cửa Ao, thôn Cư An, xã Tam Đồng, đã thông tin tới nhiều người quen về việc mình có thể “giúp” mua 13 lô đất với giá tối đa 1,35 triệu đồng/m2. Nếu ai muốn mua phải đưa tiền trước.
Do tin tưởng điều Tuấn nói là thật nên một số người ở huyện Mê Linh đã đưa 500 triệu đồng để làm thủ tục mua hồ sơ đấu giá. Đến thời hạn cam kết, Tuấn không thực hiện được lời hứa, cũng không trả lại tiền nên các bị hại đã làm đơn tố giác.
UBND xã Tam Đồng khẳng định, Tuấn là cán bộ địa chính xã Tam Đồng, không nằm trong Thành viên Hội đồng Đấu giá và không có nhiệm vụ trong việc bán đấu giá các khu đất.
Quá trình điều tra còn xác định, Tuấn đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của bạn học là anh T.T.T. (SN 1989, ở xã Nam Hồng, huyện Mê Linh).
Ngày 3/9/2020, anh T. gọi điện nhờ Tuấn đến khu hành chính huyện Mê Linh gặp anh Đ.T.H. (ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) để nhận giúp gần 600 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Tuấn đã chuyển hết số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của mình để nạp tiền đánh bạc trên mạng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên quan vụ án tiền số AntEx thuộc hệ sinh thái của Công ty NextTech gồm có 35 doanh nghiệp, Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) mới bị khởi tố thêm tội trốn thuế.
Thái Minh
(Thanh tra) - Thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến thương hiệu Mailisa, đại diện Bộ Công an cho biết, Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong vụ án buôn lậu.
Thái Minh
Thái Minh
Ngô Tân
Đức Định
Thu Huyền
Nam Dũng
Bảo San - Huy Trần
Tuấn Huy
T.Vân
Thiên Bình
Bảo San - Trần Huy
Chính Bình
PV
Chu Tuấn
Minh Nguyệt
Tuấn Kiệt