Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Đại Duẫn, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị bày tỏ niềm vui mừng trước kết quả của một kỳ bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Theo ông Duẫn, điều đáng ghi nhận không chỉ là tỷ lệ cử tri đi bầu cao, mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự lựa chọn sáng suốt của người dân đối với những đại biểu có đủ đức, đủ tài. “Chúng tôi tin tưởng rằng, các đại biểu được bầu sẽ thực sự là tiếng nói của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, góp phần xây dựng Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh”, ông nhấn mạnh.
Từ niềm tin đó, trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là lực lượng cựu chiến binh, khí thế thi đua lao động, sản xuất đang được khơi dậy mạnh mẽ. Nhiều hội viên không chỉ tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mà còn gương mẫu trong việc vận động con cháu, người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ông Duẫn cho rằng, thành công của cuộc bầu cử là tiền đề quan trọng để củng cố niềm tin xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. “Khi niềm tin được củng cố, mỗi người dân sẽ thêm trách nhiệm với công việc của mình, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của đất nước”, ông chia sẻ.
Tiếp nối dòng chảy niềm tin từ cơ sở, trong lực lượng vũ trang, anh Đỗ Ngọc Trung, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng, khí thế sau bầu cử được thể hiện rõ nhất ở sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi quân nhân.
Theo anh Trung, trong quân đội, mọi chuyển động đều bắt đầu từ nền nếp. Sau bầu cử, điều quan trọng không phải là thay đổi hình thức, mà là nâng cao chất lượng thực chất của từng nội dung công việc. “Chúng tôi không nói nhiều đến thi đua theo kiểu phong trào, mà đặt ra yêu cầu rất cụ thể: Làm tốt hơn ngày hôm qua, chuẩn hơn so với chính mình trước đó”, anh Trung chia sẻ.
Khí thế mới thể hiện rõ trong từng buổi huấn luyện, từng giờ học, từng nhiệm vụ thường xuyên. Cán bộ, chiến sĩ chủ động hơn trong công việc, không chờ giao việc mà tự kiểm tra, tự hoàn thiện mình. Với anh Trung, thi đua trong môi trường quân đội không phải là điều gì lớn lao, mà nằm ở việc giữ vững kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao nhất.
Anh Trung cũng cho rằng, sau những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mỗi quân nhân càng phải ý thức rõ hơn vai trò của mình. “Khi xã hội đặt niềm tin, thì mình phải làm tốt hơn, chắc chắn hơn, không để xảy ra sai sót. Đó cũng là cách thiết thực nhất để giữ vững niềm tin ấy”, anh Trung nhấn mạnh.
Từ nền tảng niềm tin và kỷ luật, khí thế thi đua tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, nơi trực tiếp chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Sau thành công rực rỡ của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Nguyễn Thị Phương, Phụ trách kế toán Trường Trung cấp Công nghệ Chế tạo máy bày tỏ niềm tự hào và tin tưởng sâu sắc vào vận hội mới của đất nước.
Bà Phương cho rằng thành công của cuộc bầu cử đã tạo nên bầu không khí phấn khởi, tin tưởng sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Theo bà, kết quả bầu cử không chỉ thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân mà còn củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.
Từ góc độ người lao động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, bà Phương nhận thấy rõ tinh thần thi đua lao động, sản xuất đang được lan tỏa mạnh mẽ. Tại nhà trường, cán bộ, giáo viên và người lao động đều tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động. Nhiều sáng kiến cải tiến phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ trong quản lý và đào tạo đã được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung.
Bà Phương cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tinh thần đoàn kết, đồng lòng sau bầu cử chính là động lực quan trọng để mỗi cá nhân, đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người dân không chỉ kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu mới mà còn thể hiện trách nhiệm của mình thông qua việc hăng say lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
“Tôi tin rằng, với khí thế mới, niềm tin mới sau thành công của cuộc bầu cử, mỗi cán bộ, người lao động sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển bền vững”, bà Phương chia sẻ.
Khép lại bức tranh chung là những chuyển động cụ thể trong lĩnh vực dịch vụ, nơi trực tiếp phản ánh nhịp sống xã hội và chất lượng phục vụ.
Trong lĩnh vực du lịch – lưu trú, bà Phan Thị Mỹ Hà, phụ trách Khách sạn Phượng Hoàng, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, không khí sau bầu cử đã tạo ra sự chuyển động rõ rệt trong cách làm việc của từng cá nhân và cả tập thể. Theo bà, điều dễ nhận thấy nhất là tinh thần làm việc tích cực hơn của đội ngũ nhân viên, khi mỗi người đều chủ động, trách nhiệm hơn trong công việc hằng ngày.
Để bắt nhịp với khí thế chung, khách sạn đã rà soát lại toàn bộ quy trình phục vụ, từ khâu đón tiếp đến các dịch vụ đi kèm. Với bà Hà, thi đua là làm tốt từng công việc nhỏ nhất. “Một nụ cười đúng lúc, một phòng nghỉ được chuẩn bị chu đáo, một phản hồi nhanh với yêu cầu của khách, đó chính là thi đua”, bà chia sẻ.
Đơn vị cũng phát động phong trào thi đua nội bộ gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo. Theo bà, khi mỗi cá nhân làm tốt phần việc của mình, thì cả tập thể sẽ chuyển động, góp phần tạo nên khí thế chung của xã hội.
“Không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần mỗi ngày làm tốt hơn một chút, chuyên nghiệp hơn một chút, thì đó đã là cách thiết thực để hòa vào dòng chảy thi đua sau ngày hội lớn”, bà nhấn mạnh.
Sau lá phiếu là trách nhiệm hành động. Nhịp sống sôi động từ cơ sở hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết giữa niềm tin và hành động. Khi tinh thần thi đua được nuôi dưỡng bằng những việc làm thiết thực, kỷ cương và sáng tạo, đó cũng là con đường hiệu quả nhất để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.