Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ năm, 12/03/2026 - 09:00
(Thanh tra) - Chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới đây là những phát biểu về chương trình hành động của các ứng cử viên ngành Toà án Nhân dân (TAND) trước các cử tri cả nước.
Ông Vàng Xuân Hiệp, Phó Chánh án, TAND tỉnh Lai Châu trình bày trước cử tri chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: ND
Tại buổi tiếp xúc cử tri cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri tại phường Tân Bình thuộc đơn vị bầu cử số 8, TP Hồ Chí Minh, trình bày chương trình hành động của mình, ứng cử viên Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh cam kết sẽ chủ động kiến nghị chính sách, pháp luật nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính và cải cách tư pháp.
Chánh án Lê Thanh Phong nhấn mạnh việc xây dựng các quy định, quy trình rõ ràng, công khai và minh bạch để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện. Mục tiêu trọng tâm là hướng tới một chính quyền đô thị hiện đại, thân thiện và gần dân, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và đáp ứng tốt các yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế.
Theo đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương để làm cơ sở, cơ chế phân cấp rõ ràng, phân quyền giữa thành phố và các phường, giúp địa phương linh hoạt xử lý các vấn đề đặc thù của từng địa bàn, không rập khuôn gây khó khăn cho cơ sở….
Đối với ngành Tòa án, Chánh án Lê Thanh Phong cam kết, tập trung tâm sức, trí tuệ để đổi mới, cải cách hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi có công việc liên quan đến Tòa án; xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án liêm chính, có “tâm sáng và trái tim nhân ái”; xây dựng hệ thống Tòa án công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tố tụng, tiến tới xây dựng Tòa án điện tử. Quyết tâm xây dựng Tòa án là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, vì Nhân dân phục vụ, đem lại công bằng lẽ phải cho người dân. Đồng thời, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xứng đáng với niềm tin của người dân với Tòa án.

Ứng cử viên Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh cam kết sẽ chủ động kiến nghị chính sách, pháp luật nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Ảnh: QT
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031 Trần Ngọc Hạnh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, TAND tỉnh Đồng Tháp cam kết sẽ bảo vệ nhóm yếu thế, thúc đẩy an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, nâng cao chất lượng xét xử trong hệ thống Tòa án.
Trong chương trình hành động của mình, Thẩm phán Trần Ngọc Hạnh cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Thẩm phán Trần Ngọc Hạnh cam kết sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết;
Thực hiện tốt trách nhiệm của một đại biểu HĐND, bảo vệ nhóm yếu thế, thúc đẩy an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, nâng cao chất lượng xét xử.
Thẩm phán Trần Ngọc Hạnh cũng cam kết "nói đi đôi với làm", liên hệ mật thiết, đi sâu, sát cơ sở để thấu hiểu đời sống Nhân dân; chú trọng đổi mới công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri và giám sát tiến độ giải quyết để thông tin lại cho cử tri;
Trong công tác chuyên môn, Thẩm phán Trần Ngọc Hạnh chú trọng nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm các nguyên tắc: độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, đảm bảo tranh tụng, công khai và minh bạch. Mọi phán quyết phải “thấu tình, đạt lý”, nghiêm minh nhưng giàu tính nhân văn, bảo vệ kỷ cương, giữ gìn sự hài hòa xã hội, để Tòa án thực sự là điểm tựa công lý cho Nhân dân.
Thẩm phán Trần Ngọc Hạnh cam kết sẽ dồn tâm sức để thúc đẩy chuyển đổi số trong các thủ tục hành chính tư pháp tại TAND hai cấp, trong đó đẩy mạnh mô hình hành chính tư pháp "một cửa" và vận hành Tòa án số. Ưu tiên nguồn lực để phát huy tối đa Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Mục đích hòa giải thành các mâu thuẫn dân sự, tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình ngay từ cơ sở bằng sự thấu hiểu, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, thấu tình đạt lý là "đỉnh cao" của xét xử, tránh được những phiên tòa xét xử căng thẳng, mâu thuẫn nghiêm trọng.

Trong chương trình hành động, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ Phạm Hoàng Lâm cam kết gắn trách nhiệm của đại biểu HĐND với trách nhiệm của người lãnh đạo trong hệ thống Tòa án. Ảnh: TP
Trong chương trình hành động, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ Phạm Hoàng Lâm cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031, ông sẽ tập trung vào những việc làm thiết thực, sát thực tế. Luôn lắng nghe và hiểu tâm lý, mong muốn của người dân.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ông sẽ luôn chủ động tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những bức xúc liên quan đến các lĩnh vực như: Tranh chấp đất đai, bồi thường – giải phóng mặt bằng, khiếu nại, khiếu kiện hành chính, án kéo dài, chậm thi hành…, đồng thời sẽ phản ánh trung thực đến HĐND và các cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề cử tri đặt ra.
Kiến nghị các giải pháp để giảm khiếu kiện vượt cấp, hạn chế tranh chấp phát sinh, từ sớm, từ cơ sở… Trên cơ sở thực tiễn xét xử, ông sẽ đề xuất với HĐND, UBND thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý Nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tranh chấp như: Đất đai, xây dựng, môi trường, đầu tư, kinh doanh...
Ngoài ra, ông sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp, giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan liên quan, đảm bảo các quyết định hành chính, hành vi hành chính đúng pháp luật, hạn chế khiếu nại, khiếu kiện, quyết định bị Tòa án hủy, sửa…, tạo niềm tin cho Nhân dân.
Tăng cường tiếp xúc cử tri, đối thoại, sẵn sàng giải thích pháp luật giúp người dân hiểu luật để tự bảo vệ mình. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri định kỳ và chuyên đề, dành thời gian lắng nghe đầy đủ, thực chất, không hình thức.
Với trách nhiệm của một cán bộ Tòa án và nếu được tín nhiệm là đại biểu HĐND thành phố, ông Phạm Hoàng Lâm sẵn sàng đem hết tâm huyết và kinh nghiệm công tác của mình, thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND để phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền thành phố gần dân hơn, hiệu quả hơn, tất cả vì lợi ích tốt nhất của người dân và sự phát triển bền vững của thành phố.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026 – 2031, trình bày chương trình hành động, ông Vàng Xuân Hiệp, Phó Chánh án TAND tỉnh Lai Châu trình bày trước cử tri chương trình hành động với nhiều nội dung thiết thực, thể hiện rõ trách nhiệm của người ứng cử đại biểu dân cử, gắn với mục tiêu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.
Trong chương trình hành động của mình, ông Vàng Xuân Hiệp nhấn mạnh vai trò của đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời là cầu nối quan trọng giữa cử tri với chính quyền các cấp. Theo đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HDND tỉnh, ông cam kết sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và phản ánh đầy đủ, kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền.
Đặc biệt, Phó Chánh án Vàng Xuân Hiệp cho biết sẽ chủ động lắng nghe ý kiến cử tri thông qua nhiều kênh khác nhau, không chỉ tại các buổi tiếp xúc cử tri theo quy định mà còn thông qua trao đổi trực tiếp, qua các tổ chức đoàn thể và các phương tiện thông tin. Những vấn đề được cử tri quan tâm như tranh chấp đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật… sẽ được tổng hợp, phản ánh kịp thời tới các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.
Là cán bộ công tác trong ngành Tòa án, Phó Chánh án Vàng Xuân Hiệp đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ công lý và quyền con người, quyền công dân. Ông khẳng định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ luôn đề cao nguyên tắc khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật; bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
Theo Phó Chánh án Vàng Xuân Hiệp, ngành Tòa án có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn kỷ cương pháp luật, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy, việc xây dựng TAND trở thành biểu tượng của công lý, nơi người dân có thể gửi gắm niềm tin vào pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài.
Phó Chánh án cũng khẳng định sẽ luôn thực hiện nghiêm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Tòa án: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; đồng thời giữ phương châm "gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân". Thông qua hoạt động chuyên môn của ngành Tòa án, đồng chí mong muốn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong cộng đồng.
“Làm việc là để cống hiến và phụng sự Tổ quốc, phục vụ nNhân dân. Vì vậy, người cán bộ phải luôn giữ vững bản lĩnh, sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. – Phó Chánh án Vàng Xuân Hiệp khẳng định.
Chương trình hành động của Phó Chánh án Vàng Xuân Hiệp thể hiện rõ quyết tâm gắn bó với cử tri, phát huy vai trò đại diện của Nhân dân tại diễn đàn; đồng thời góp phần bảo vệ công lý, giữ vững trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới đây là những phát biểu về chương trình hành động của các ứng cử viên ngành Toà án Nhân dân (TAND) trước các cử tri cả nước.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Chiều 11/3, ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn xã Lạng Giang, Tân Dĩnh.
Thanh Hoa
Đức Tài - Đình Hiệu
T. Minh
Thanh Lương
Văn Thanh
Hương Trà
PV
PV
Chu Tuấn
Bảo Anh
T. Minh
Minh Nghĩa
Trần Kiên
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Nam Dũng