Bảo tàng được đặt tại tòa nhà của Hội Nhà báo Việt Nam trên phố Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). 
Bảo tàng Báo chí Việt Nam được thành lập là ý nguyện của giới báo chí, của nhiều thế hệ các nhà báo, nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam. 

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Bảo tàng Báo chí Việt Nam ra đời là một quá trình lâu dài, công phu, không phải ngày một ngày hai. Ảnh: HH

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: “Bảo tàng Báo chí Việt Nam ra đời khi đã hội tụ đủ các điều kiện theo quy định. Đó là một quá trình lâu dài, công phu, không phải ngày một ngày hai, tính từ ngày 21/8/2014, khi Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt đến ngày 28/7/2017, khi Thủ tướng Chính Phủ ký quyết định thành lập đã gần trọn 3 năm. Ngày hôm nay, ý tưởng về một Bảo tàng Báo chí Việt Nam được nung nấu và chuẩn bị sau nhiều nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã trở thành hiện thực”.

Tại buổi lễ công bố quyết định thành lập Bảo tàng đã có nhiều tập thể, cá nhân tham gia hiến tặng hiện vật, tài liệu. 
Sau thành công của 6 lễ phát động hiến tặng hiện vật, tài liệu được tổ chức 3 miền Bắc - Trung - Nam trong 3 năm qua, đây là những hiện vật hiến tặng đầu tiên diễn ra ngay tại thời điểm Bảo tàng Báo chí Việt Nam được công bố thành lập.



Nhiều tập lưu báo và tạp chí gốc đã được lưu giữ và ngày hôm nay được trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: HH

Ngoài các hiện vật giấy và chữ viết, các số báo và tập lưu báo gỗ quý xuất bản từ năm 1945 đến trước 1975 như hàng chục tờ Báo Trường Sơn của cố Tổng Biên tập Lục Văn Thao để lại; hoặc các tập lưu báo xuất bản trước và trong thời kỳ đổi mới, còn có một số hiện vật thể khối có giá trị lịch sử như: Chiếc máy in sản xuất năm 1966 do Công ty In Việt Lập từ Cao Bằng mang xuống tặng. Tiền thân của Công ty In Việt Lập là 1 cơ sở in của Đảng có nhiệm vụ in tài liệu, truyền đơn và Báo Việt Nam độc lập tại chiến khu Cao Bắc Lạng. “Việt lập” gắn tên tuổi tờ báo Việt Nam Độc lập (số đầu tiên ra ngày 1/8/1941) do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập tại Pắc Bó - Cao Bằng 76 năm trước.

Đặc biệt, Ban Tổ chức cũng đã nhận được 4 pho tượng nhà báo liệt sĩ đúc đồng có giá trị do nhà điêu khắc Trần Thanh Phong (TP Hồ Chí Minh) thực hiện.

Trong khuôn khổ lễ công bố, Ban Tổ chức đã trưng bày giới thiệu với các đại biểu 152 tập lưu báo và tạp chí bản gốc và 2 tập lưu báo cắt dán Gia định báo (gồm 4 quyển) và Hoàng Sa - Trường Sa (gồm 1.200 bài báo cắt dán) do nhà báo, nhà sưu tập Trần Thanh Phương (TP Hồ Chí Minh) hiến tặng…

Các thế hệ nhà báo, độc giả tới thăm quan những hiện vật quý được trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: HH

Việc trưng bày 152 tập lưu báo và tạp chí gốc đã bước đầu gợi mở một hướng đi thông qua việc tập hợp, tôn vinh những ấn phẩm báo chí mà các thể hệ nhà báo Việt Nam đã mang đến cho công chúng và bạn đọc.

Phát biểu tại lễ công bố, nhà báo Phan Quang - nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, việc thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam là tin vui với giới báo chí Việt Nam. Đây là nơi để tôn vinh các tác phẩm báo chí qua các thời kỳ, là nơi giới thiệu với công chúng thời nay những tác phẩm báo chí thời xưa. 

Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia - ông Phạm Mai Hùng khẳng định vai trò quan trọng của Bảo tàng Báo chí Việt Nam trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Ông Hùng cho biết: Hiện Việt Nam có 175 bảo tàng, sự hiện hữu của Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã góp phần làm cho hệ thống bảo tàng Việt Nam ngày càng sinh động, phong phú. Đây là bảo tàng chuyên ngành, có vai trò quan trọng trên măt trận tư tưởng. Bảo tàng là nơi lưu giữ những hiện vật quý giá, là nơi kể cho thế hệ tương lai những câu chuyện, cống hiến, hi sinh của lớp lớp các thế hệ nhà báo đi trước.

Hải Hà