(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 ca tay chân miệng và 8 ca tử vong. Bệnh đang gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt khu vực phía Nam, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát kịp thời.
Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, tái khám và khám theo yêu cầu trở lại hoạt động bình thường. Bệnh viện tiếp nhận người bệnh từ cơ sở khám bệnh, khôi phục hoạt động mổ phiên.
Đây là bệnh nhân COVID-19 điều trị nhiều nhất ở Việt Nam, trong thời gian điều trị, không ít lần bệnh nhân rơi vào trạng thái nguy kịch, ngừng tuần hoàn 3 lần, phải đặt ECMO, lọc máu.
Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 9/5, tức đã 23 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
(Thanh tra)- Ngày 8/5, có 8 bệnh nhân (BN) mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 BN tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận và 7 BN điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
(Thanh tra)- Ngày 8/5, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (BQLATTP) TP Đà Nẵng đã thông tin về các trường hợp nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại các xã Hòa Phong, Hòa Khương và Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang).
Hiện chỉ còn 34 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và Việt Nam đã bước vào ngày thứ 22 không ghi nhận ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.
Đoàn công tác sẽ hỗ trợ địa phương về công tác chăm sóc, điều trị và thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm trong các cơ sở y tế một cách chặt chẽ.
(Thanh tra) - Để đáp ứng với tình hình dịch bệnh ở cấp độ 5, khi các cơ sở y tế có thể xảy ra tình trạng quá tải giường bệnh, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thiết lập Bệnh viện Dã chiến số 3 để điều trị bệnh nhân Covid-19.
(Thanh tra) - Chiều 6/5, bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân nguy kịch do nhồi máu cơ tim cấp bằng kỹ thuật can thiệp mạch vành.