(Thanh tra) - Thực tế cho thấy, bài toán xử lý chất thải rắn xây dựng tại Hà Nội không chỉ nằm ở công suất các bãi tiếp nhận, mà còn ở khâu phân loại, thu gom và kiểm soát nguồn thải ngay từ công trình.
Liên quan đến hoạt động tiếp nhận và xử lý chất thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (TP.HCM), Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã có văn bản đề nghị về việc tạm ngưng xử lý 2.000 tấn rác.
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Aere. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/h), giật cấp 11-12 khi vào Biển Đông.
(Thanh tra) - Vào tối ngày 4/10, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã (SVW) và Vườn quốc gia Cúc Phương đã tiếp nhận 61 cá thể tê tê Java từ Công an tỉnh Thái Bình và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình bàn giao. Những cá thể tê tê này sau đó đã được cứu hộ và đưa về Trung tâm tại Cúc Phương để kiểm tra và chăm sóc sức khỏe ngay trong đêm.
(Thanh tra) - Sau khi Báo Thanh tra có bài phản ánh thì một trong số người dân trả lời phỏng vấn về nhà máy rác thải trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã bị đe dọa nghiêm trọng bằng nhiều hình thức.
(Thanh tra) - Sáng 4/10, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, trong 3 ngày qua, đã có khoảng 200 tấn cá ở Hồ Tây bị chết.
(Thanh tra) - Tại Hội thảo "Quản lý nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia: Từ chính sách đến thực tiễn" hôm qua - 3/10, các đại biểu đều cho rằng, Việt Nam cần lập và triển khai quy hoạch tài nguyên nước chung cho cả nước, quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông lớn, liên quốc gia liên vùng và quy hoạch tài nguyên nước của từng địa phương, làm cơ sở giải quyết đồng bộ các vấn đề chia sẻ, bảo vệ các nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia.
(Thanh tra) - Hơn 6 năm qua, người dân xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, Thái Bình đổ xô đi bắt ốc bươu vàng về bán cho các đầu nậu xuất sang Trung Quốc. Có rất nhiều gia đình nhờ nguồn thu từ ốc mà giàu lên nhanh chóng. Tuy nhiên, hệ lụy của việc này là hàng nghìn tấn vỏ ốc không còn chỗ chứa và chính quyền xã đang ngày đêm loay hoay tìm cách đi... đổ vỏ!
(Thanh tra) - Chiều 3/10, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Hà Nội tập trung xử lý ô nhiễm, phòng ngừa dịch bệnh có thể xảy ra, khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết trắng Hồ Tây.
(Thanh tra) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. Ông là người đầu tiên chụp ảnh voọc xám trong rừng tự nhiên.
Chiều 2/10, ông Mai Trọng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cho biết sau khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở Hồ Tây vào ngày 2/10, đơn vị đã tiến hành lấy mẫu nước hồ về để phân tích và tìm nguyên nhân gây nên tình trạng trên.