(Thanh tra) - Thời tiết nắng nóng gay gắt, kết hợp độ ẩm không khí giảm tác động tiêu cực đến con người, vật nuôi, cây trồng. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đã phát đi thông tin về biện pháp bảo vệ.
Nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đã xây dựng kịch bản ứng phó, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm hạn chế ảnh hưởng của hạn mặn đến sản xuất và đời sống dân sinh.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép để chống dịch COVID-19.
Ngày 18/2, miền Bắc tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 18-21 độ C. Trong khi đó, miền Nam vẫn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ở mức trên 34 độ C.
Tối và đêm 16/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Sáng 16/2, các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã đã có thư gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiến nghị 7 hành động chống dịch COVID-19.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.
(Thanh tra) - Đây là nội dung trong công văn Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
(Thanh tra) - Từ ngày 16/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; riêng phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày 16-18/02 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.