Tiền thân là Trường Đồng Khánh danh tiếng - Trường THCS Trưng Vương đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều thế hệ học sinh Thủ đô. Dưới sự lãnh đạo của Ban Giám hiệu mà “thuyền trưởng” là Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thu Hà, tập thể nhà trường kiên định mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục Thủ đô.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, giáo dục không chỉ là tri thức mà còn là sự hình thành nhân cách, thể chất và thẩm mỹ. Tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ chính là con đường để bồi đắp hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới - yêu nước, nhân ái, trách nhiệm, sáng tạo và hội nhập. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết 71 đặt ra cho ngành Giáo dục nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng con người Việt Nam trong tình hình mới.
Bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo như Công văn số 4771/BGDĐT-CNTT về nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” và Bộ chỉ số 4725/QĐ-BGDĐT về đánh giá mức độ chuyển đổi số cơ sở giáo dục phổ thông, Trường THCS Trưng Vương đã xác định rõ mục tiêu “Hướng tới trường học số: Quản trị nhà trường thông minh - dạy học trực quan và cá nhân hóa - xây dựng hệ thống dữ liệu kết nối, liên thông quốc gia”.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương cho biết, trong công tác quản lý, nhà trường đã triển khai đồng bộ sổ điểm và học bạ điện tử, đảm bảo 100% học sinh được quản lý kết quả học tập trên hệ thống số. Phụ huynh có thể theo dõi tiến độ học tập, hạnh kiểm của học sinh và nhận thông báo kịp thời thông qua các ứng dụng di động, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và sự phối hợp gia đình - nhà trường.
Các nền tảng kết nối như hệ thống OTT, email và các kênh thông tin truyền thông (website, fanpage Facebook) được nhà trường sử dụng thay thế sổ liên lạc giấy, giúp trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình nhanh chóng, chính xác.
“Toàn bộ dữ liệu định danh của học sinh, giáo viên được cập nhật, đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, tạo tiền đề tiến tới quản trị nhà trường trên nền tảng dữ liệu lớn”, cô Nguyễn Thị Thu Hà nói.
Công tác thống kê, báo cáo được thực hiện hoàn toàn trên phần mềm điện tử, bảo đảm đúng thời hạn, chuẩn xác, giảm đáng kể khối lượng hồ sơ giấy tờ cho giáo viên. Hệ thống điểm danh học sinh cũng từng bước được số hóa qua hệ thống quét thẻ và nhận diện khuôn mặt, hỗ trợ kiểm soát thời điểm học sinh ra vào trường, nâng cao hiệu quả quản lý nền nếp, góp phần thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường.
Chị Nguyễn Thị Hải Yến, phụ huynh Trường THCS Trưng Vương chia sẻ: “Tôi thấy rất hài lòng với việc nhà trường cập nhật các thông tin kịp thời, công khai, minh bạch qua ứng dụng EnetViet, website và Facebook. Điều này giúp tôi biết và sát sao với các hoạt động của trường cũng như của con”.
Đáng chú ý, trong hoạt động chuyên môn, Trường THCS Trưng Vương đã triển khai nền tảng quản lý học tập (LMS) kết nối giáo viên - học sinh - phụ huynh. Thông qua LMS, giáo viên giao bài, theo dõi tiến độ học, chấm điểm và phản hồi cho học sinh; các dữ liệu này được liên thông với phần mềm quản trị nhà trường, tạo nên hệ sinh thái dạy - học - đánh giá trên môi trường số.
Với việc xây dựng kho học liệu số dùng chung, nhà trường khuyến khích giáo viên thiết kế bài giảng e-learning, tài liệu tương tác và từng bước khai thác các công cụ trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa hoạt động học tập cho học sinh. Đây là nguồn tư liệu mở, thường xuyên được cập nhật, phục vụ cả dạy học trực tiếp và trực tuyến.
Theo cô Nguyễn Thị Thu Hà, Trường THCS Trưng Vương là trường công lập đầu tiên của Hà Nội xây dựng được kho học liệu điện tử tích hợp công nghệ AI trên nền tảng AI Learneris (nền tảng website được phát triển chuyên biệt cho giáo dục đào tạo). Được xây dựng từ đầu năm học 2025 - 2026, kho học liệu này đã hình thành hệ thống sản phẩm bước đầu, đang trong giai đoạn hoàn thiện để sớm đưa vào sử dụng rộng rãi, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm các tiện ích học tập thông minh, phù hợp năng lực và nhu cầu cá nhân.
Cùng với đó, các câu lạc bộ Robotics, AI, STEM, Khoa học tự nhiên được nhà trường quan tâm đầu tư; gắn kết chặt chẽ với những trường đại học đầu ngành như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Các tổ chuyên môn cũng phát triển ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho từng môn học với nhiều dạng thức trắc nghiệm, tự luận, tình huống. Hệ thống kiểm tra, đánh giá trực tuyến được sử dụng trong đánh giá thường xuyên, hỗ trợ phân tích kết quả học tập, từ đó giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học.
Song song với đó, nhà trường chú trọng bồi dưỡng năng lực số trong hội đồng sư phạm; phòng máy tính và hệ thống thiết bị được đầu tư, từng bước đáp ứng các tiêu chí theo Bộ chỉ số 4725/QĐ-BGDĐT, hỗ trợ học sinh tiếp cận kỹ năng số từ sớm.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và hành chính công, Trường THCS Trưng Vương đã triển khai tuyển sinh đầu cấp trực tuyến từ những năm học gần đây. Phụ huynh có thể nộp và theo dõi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công, giảm thời gian đi lại, hạn chế tập trung đông người, đồng thời tối ưu quy trình xử lý hồ sơ của nhà trường.
Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt được áp dụng đối với học phí, bảo hiểm, các khoản thu đúng theo quy định của Bộ Giáo dục. Đặc biệt từ năm học 2025 - 2026, nhà trường triển khai đóng học phí thông qua hệ thống EnetViet, cá nhân hoá đến từng học sinh, giúp khâu quản lý thu - chi tăng cường sự công khai, minh bạch, chính xác.
Có con học lớp 6 tại Trường THCS Trưng Vương, dù chưa hết một học kỳ nhưng chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung rất hài lòng với “văn hóa” Trưng Vương, nhất là việc công khai, minh bạch về điểm số. Chị cho biết: “Con trai tôi vô cùng yêu trường, yêu lớp và cô giáo chủ nhiệm. Tôi rất tâm đắc với việc công khai, minh bạch trong các kỳ thi, công tác chấm bài, công bố điểm số và cách tổ chức dạy, học của trường. Đây thực sự là một môi trường giáo dục tốt, công bằng cho tất cả các con”.
Bên cạnh đó, các văn bản hành chính như công văn, tờ trình, quyết định… được triển khai ký số và lưu trữ điện tử theo quy định, vừa bảo đảm tính pháp lý, vừa góp phần hình thành quy trình làm việc hiện đại, giảm đáng kể chi phí in ấn, lưu kho hồ sơ.
Không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ, Trường THCS Trưng Vương chú trọng xây dựng văn hóa số thông qua việc giáo viên và học sinh được khuyến khích sử dụng nền tảng số trong sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các cuộc thi, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Việc đánh giá mức độ chuyển đổi số theo Bộ chỉ số 4725/QĐ-BGDĐT được thực hiện định kỳ; là cơ sở để điều chỉnh kế hoạch, đặt ra các mục tiêu mới cho từng giai đoạn.
Những kết quả bước đầu trong chuyển đổi số đã góp phần quan trọng giúp Trường THCS Trưng Vương nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo môi trường học tập hiện đại, thân thiện. Học sinh được học tập trong không gian số phong phú, được rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu; giáo viên có thêm công cụ để đổi mới phương pháp, đánh giá đúng năng lực học sinh; phụ huynh tăng cường gắn kết với nhà trường thông qua các kênh tương tác trực tuyến.
Việc triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số cũng thể hiện quyết tâm của nhà trường trong việc thực hiện Nghị quyết 71 và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và kỷ nguyên chuyển đổi số.
Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thời gian tới, Trường THCS Trưng Vương tiếp tục hoàn thiện mô hình trường học số, hướng tới quản trị thông minh, dạy học cá nhân hóa, dữ liệu kết nối liên thông với hệ thống quốc gia.
Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục trong và ngoài địa bàn. Với nền tảng truyền thống hơn một thế kỷ và khát vọng đổi mới mạnh mẽ, nhà trường đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những điểm sáng về chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông của Thủ đô Hà Nội.