Đây là số công dân trở về từ Hàn Quốc qua Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn trên chuyến bay VN 6419 ngày 8/5.

Để đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng quân y Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế TP Uông Bí tiến hành kiểm tra, khám sàng lọc lần cuối đối với 30 công dân và đều cho kết quả âm tính.

Tất cả công dân trên có sức khoẻ tốt, bảo đảm an toàn và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định.

Đến nay, đã có trên 900 công dân hoàn thành thời gian cách ly tại Trung đoàn 244 trở về địa phương. Hiện còn 6 công dân đang thực hiện cách ly.

Trước khi trở về gia đình, các công dân được khuyến cáo tiếp tục tự cách ly, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày, nếu có dấu hiệu bất thường phải khai báo với y tế địa phương.

Trước đó, ngày 20/5, tại Trung đoàn 244, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh cũng đã phối hợp với TP Uông Bí làm thủ tục bàn giao, trao giấy chứng nhận sức khỏe cho 128 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định, trở về địa phương.

Đây là số công dân trở về từ Pháp qua Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn ngày 6/5.


Trọng Tài