Theo thông tin từ Khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, từ tối ngày 6/5 đến sáng ngày 7/5, khoa đã xét nghiệm hơn 1.000 mẫu bệnh phẩm và chưa phát hiện mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến 8h, ngày 7/5, tỉnh Thái Bình chưa ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình là 9 người, gồm: 4 trường hợp nhập cảnh từ Nhật Bản về đã được công bố trước đó và 5 trường hợp được Bộ Y tế công bố vào tối ngày 6/5.

Hiện nay, các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Thái Bình, đặc biệt là các địa phương đã ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch hiệu quả nhằm kiểm soát nguồn lây, ngăn không cho dịch lây lan ra diện rộng.

Việc lấy mẫu, xét nghiệm đang được lực lượng chức năng của tỉnh thực hiện khẩn trương nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 để đưa ra những giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả tiếp theo.

Trọng Tài