Ngày 10/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh có thêm 7 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh.

Trong đó, bệnh nhân (BN) 25507 từ TP Hồ Chí Minh về lây cho vợ, con và 4 bệnh nhân khác từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương về huyện Trần Đề chủ động khai báo y tế, được đưa đi cách ly ngay.

Liên quan BN 25507 (38 tuổi, ở ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm khẳng định có 3 trường hợp F1 là vợ và 2 con của BN, kết quả dương tính Covid-19.

Gồm chị T.T.T. (BN 26646, 35 tuổi); cháu L.A.Q. (BN 26647, 9 tuổi) và cháu L.H.N. (BN 26648, 5 tuổi).

4 BN từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương về huyện Trần Đề được đưa đi cách ly ngay, gồm anh H.D.T. (BN 26640, 26 tuổi, ở xã Thạnh Thới An); chị T.X.Đ. (BN 26641, 31 tuổi, ở thị trấn Trần Đề); anh T.V.T. (BN 26642, 26 tuổi) và anh T.T.N. (BN 26643, 26 tuổi, cùng ở xã Viên Bình, cùng huyện Trần Đề).

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa quyết định áp dụng Chỉ thị 16 tại 2 khu vực dân cư là xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

Các địa phương còn lại của thị xã Vĩnh Châu áp dụng Chỉ thị 15.

Thu Huyền