Chiều 16/4, Bệnh viện số 2 Quảng Ninh đã tổ chức công bố cho 2 bệnh nhân mắc Covid-19 là bệnh nhân số 50 và 149 đã được điều trị khỏi bệnh.

Bệnh nhân số 50 là nữ, 24 tuổi (địa chỉ tổ 2, khu 4B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long). Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay VN0054, ngày 9/3, từ London (Anh) về Việt Nam, cùng chung chuyến bay với bệnh nhân số 46.

Bệnh nhân được phát hiện dương tính với Covid-19 ngày 13/3 và cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2.

Bệnh nhân 149 là nam, 40 tuổi (trú tại quận Long Biên, Hà Nội), là lao động tự do tại bang Hessen (Đức); đáp chuyến bay về Vân Đồn (Quảng Ninh) ngày 23/3 và cách ly tại TP Uông Bí.

Bệnh nhân phát hiện dương tính với Covid-19 ngày 23/3 và được đưa vào Bệnh viện số 2 cách ly, điều trị.

Trong quá trình điều trị, hai bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19 lần 1 vào ngày 13/4; lần 2 vào ngày 14/4 và lần 3 vào ngày 15/4. Hiện tại sức khỏe của hai bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Hai trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến thời điểm này, Quảng Ninh không còn ca bệnh nào dương tính với Covid-19 trên địa bàn.