Cụ thể: 1 ca bệnh cộng đồng tại thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn. Ca bệnh này hằng ngày đi làm tại TP Đà Nẵng. Hiện, ngành Y tế Quảng Nam đang phối hợp Đà Nẵng điều tra nguồn lây nhiễm.

Tại huyện miền núi Phước Sơn có thêm 5 ca mắc mới, trong đó xã Phước Công 1 ca và xã Phước Chánh 4 ca; đều là đối tượng đã được giám sát, cách ly từ trước.

9 ca tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, gồm: Thôn Dung 5 ca, thôn Mực 4 ca); đều là đối tượng F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

1 ca bệnh cộng đồng tại xã Trà Tập, huyện Nam Trà My. Đây là nữ giáo viên có nhà ở phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam; đang giảng dạy tại Trường THCS Trà Tập, Trà tập, Nam Trà My. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguồn lây.

Có 1 ca bệnh được tỉnh đón về từ TP Hồ Chí Minh đã được giám sát, cách ly tập trung ngay khi về địa phương.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở các huyện miền núi Quảng Nam.

Từ ngày 12/10  đến ngày 24/10 (14 ngày), trên địa bàn 2 huyện Phước Sơn và Nam Giang ghi nhận 257 ca mắc.

Trong ngày 24/10, ngành Y tế Quảng Nam lấy 2.798 mẫu xét nghiệm. Liên quan đến các ca bệnh đã công bố, trong ngày có 81 đối tượng F1 được giám sát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Q. Thân - N. Phê