Ngày 19/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 24 giờ qua, địa phương ghi nhận 45 ca bệnh Coivid-19 (từ bệnh nhân số 86.6484 đến bệnh nhân 86.6528).

Tất cả đều được ghi nhận tại 2 huyện miền núi là Phước Sơn và Nam Giang. Trong đó, nhiều nhất là huyện Phước Sơn 33 ca bệnh (bao gồm: Thị trấn Khâm Đức 1 ca, xã Phước Chánh 16 ca, xã Phước Lộc 16 ca). Cũng trong 33 ca này, có 13 bệnh lây nhiễm cộng đồng (thôn 1, xã Phước Lộc 11 ca, tại xã Phước Chánh 2 ca tại thôn 1 và thôn 3); 20 ca bệnh còn lại là đối tượng đã được giám sát, cách ly.

Tại huyện Nam Giang ghi nhận 12 ca bệnh ở thị trấn Thạnh Mỹ, đều là là đối tượng đã được giám sát, cách ly.

Trước đó, ngày 12/10, từ ca bệnh đầu tiên xuất hiện là chị H.T.N. Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đã nhanh chóng huy động 25 cán bộ y tế chia làm 5 đoàn hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn khẩn trương khoanh vùng, truy vết các đối tượng F1 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại các xã Phước Chánh, Phước Đức, Phước Hòa...

Sau 7 ngày truy vết, khoanh vùng và xét nghiệm, cơ quan chức năng đã ghi nhận 171 ca mắc Covid-19 ở huyện Phước Sơn và Nam Giang 16 ca.

leftcenterrightdel
 Tình trạng chạy xe máy từ phía Nam về qua địa phận Quảng Nam là nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khá cao. Ảnh: T.P

Theo ghi nhận của chúng tôi, 2 huyện miền núi Quảng Nam còn nhiều khó khăn trong đời sống kinh tế - xã hội lẫn nhân, vật lực y tế. 2 huyện này có vị trí quan trọng khi tiếp giáp biên giới, nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyết mạch nối với các tỉnh Tây Nguyên. Mỗi ngày có hàng ngàn người dân chạy xe từ miền Nam về quê ở phía Bắc đi ngang qua 2 huyện.

Trong ngày 18/10, các lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra 9.669 lượt phương tiện, tiến hành đo thân nhiệt 13.784 trường hợp, khai báo y tế 12.784 trường hợp, hướng dẫn thực hiện 5.246 tờ khai trên phần mềm quản lý di biến động người ra vào từ vùng dịch, trong đó có 9.421 người từ TP Đà Nẵng, còn lại là người từ các tỉnh, TP khác.

Quảng Nam cũng điều tiết, hướng dẫn 506 phương tiện, 1.191 người từ các tỉnh phía Nam trở về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn tỉnh an toàn. Trong đó, đã phân loại, tổ chức khai báo y tế và giám sát 223 trường hợp về các địa phương của tỉnh Quảng Nam.

Q; Thân - N. Phê