Đến thời điểm này, Trung đoàn 568 đã tổ chức cách ly 5 đợt công dân Việt Nam từ nước ngoài về và người nước ngoài đến Việt Nam.

Trước đó, sáng ngày 27/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Trung đoàn 568 tổ chức trao giấy chứng nhận cho 122 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly tập trung.

Đây là số công dân trở về từ Nga ngày 13/5. Trong thời gian 14 ngày cách ly tập trung tại Trung đoàn 568, các công dân đã được cán bộ y tế theo dõi, kiểm tra sức khỏe hàng ngày và trải qua 4 đợt lấy mẫu xét nghiệm, đều cho kết quả âm tính với Covid-19; đủ điều kiện để trở về địa phương.

Tính từ ngày 26/2 đến nay, khu cách ly tập trung của tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh Thái Bình đã tổ chức cách ly 1.742 trường hợp; đã có 1.694 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly trở về gia đình.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình tính đến 16h30 ngày 27/5 là 3.730 mẫu. Trong đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện xét nghiệm 884 mẫu; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 2.846 mẫu.


Trọng Tài - Trung Hà