Bệnh nhân (BN) 702 tên là N.Đ.T. (nam, SN 1957, trú xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng).

BN sống cùng gia đình tại xã Hoà Nhơn, có tiền sử điều trị bệnh thận mạn 3 năm nay, thường xuyên điều trị chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng từ tháng 2 năm nay.

Trong thời gian này, vợ BN là H.T.N. trực tiếp, thường xuyên chăm sóc (có 2 người con trai vào thăm BN lần cuối từ tháng 6/2020, con gái N.T.N. vào thăm bệnh nhân lần cuối vào ngày 26/7).

BN chỉ đến Bệnh viện Đà Nẵng rồi về nhà tại xã Hoà Nhơn, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình, không đến nơi khác.

Ngày 3/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của BN và ngày 4/8 có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do Covid-19, trên nền bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.

Kể từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến thời điểm này, Việt Nam có 22 trường hợp mắc Covid-19 bị tử vong.

N.P