Trong 2.332 ca nhiễm mới, TP Thuận An tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất với 797 ca, thị xã Bến Cát với 610 ca, thị xã Tân Uyên với 358 ca, TP Thủ Dầu Một với 281 ca, TP Dĩ An với 247 ca…

Các ca nhiễm mới ở các khu phong tỏa vẫn chiếm tỷ lệ chính với 87,3%, sàng lọc trong cộng đồng đã giảm xuống còn 3%, tại các khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính với 6,6%...

Trong ngày hôm nay, tiếp tục ghi nhận số ca khỏi bệnh được xuất viện ở mức cao với 3.997 ca, có 31 ca tử vong do Covid-19.

leftcenterrightdel
 Thị xã Tân Uyên đã thành lập được 370 tổ công tác nắm tình hình dịch bệnh. Các tổ công tác đã kịp thời giải quyết, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giãn cách xã hội… Ảnh minh họa: BTG Bình Dương

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch, tại thị xã Tân Uyên đến nay đã thành lập được 370 tổ công tác nắm tình hình dịch bệnh gồm có 1.621 thành viên. Thành viên của tổ là cán bộ ấp, khu phố; lực lượng công an, quân sự, bảo vệ dân phố; tình nguyện viên và các lực lượng chi viện, tăng cường từ tỉnh và thị xã.

Các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đến tận nhà người dân để thăm hỏi, động viên, nắm chắc và nắm sát tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn; lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của nhân dân, người lao động để kịp thời giải quyết, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giãn cách xã hội…

Sau 4 ngày ra quân, từ 15 đến 19/9, các tổ đã trực tiếp đi tuyên truyền, thăm hỏi được 114.748 hộ dân; tiếp cận và thăm hỏi, động viên được 408.562 người dân. Các tổ còn theo dõi tình hình người dân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó đã kịp thời hỗ trợ 398.179 phần quà, 23.460 phần thuốc cho các trường hợp khó khăn…

Chu Tuấn