Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và TP Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, bố trí các cán bộ thường trực 24/24 giờ, chuẩn bị xe cấp cứu, các trang thiết bị bảo hộ cần thiết, đồng hành trên mọi chặng đường vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện, vận chuyển các trường hợp nghi nhiễm đến các cơ sở y tế theo tuyến phân công điều trị, cách ly, theo dõi sức khỏe...

Từ đầu mùa dịch đến nay, 20 xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã vận chuyển gần 1.000 trường hợp đến bệnh viện các tuyến. Các cán bộ y, bác sĩ, nhân viên, người lao động Trung tâm phải đối mặt với vô vàn áp lực và nguy cơ lây nhiễm bởi đây là tuyến đầu tiếp xúc với nguồn bệnh. Song, chỉ 1 cuộc điện thoại là họ sẵn sàng lên đường, bất kể ngày đêm.

Với đặc thù chuyên môn, dịp này Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội vừa phải vận chuyển bệnh nhân liên quan đến Covid-19, nhưng vẫn phải đáp ứng yêu cầu vận chuyển bệnh nhân cấp cứu hàng ngày...

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tặng khẩu trang và kinh phí động viên cán bộ Trung tâm Cấp cứu 115. Ảnh: LP

Để động viên kịp thời những vất vả của người lao động Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, thay mặt Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã trao tặng quà cho tập thể Trung tâm và 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các cán bộ y, bác sĩ, người lao động đã vất vả trong đợt chiến đấu với dịch bệnh Covid-19.

Cũng nhân dịp này, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã trao tặng cho Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội 1.000 khẩu trang để đáp ứng sẵn sàng cho người lao động tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

“Mong rằng cán bộ y, bác sĩ, nhân viên, người lao động Trung tâm có nhiều sức khỏe, trang bị bảo hộ cẩn thận và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần lớn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân”, bà Hoa chia sẻ.

Lê Phương