Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ là tổ chức tự nguyện trực thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, được thành lập nhằm khuyến khích sự tham gia trực tiếp và thường xuyên của các cá nhân, đại diện tổ chức, doanh nghiệp đối với hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Chức năng của Hội đồng là phối hợp tổ chức và tư vấn cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hoạt động đầu tư, sản xuất, dịch vụ, tổ chức sự kiện nhằm xây dựng nguồn lực phục vụ các hoạt động nhân đạo của Hội; tổ chức hoặc phối hợp trong các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khỏe; sơ cấp cứu ban đầu; hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa…

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định: Việc ra mắt và kiện toàn hoạt động của Hội đồng là bước tiến quan trọng nhằm đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo nói riêng và của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nói chung, đây cũng là 1 trong những hoạt động trọng tâm nhằm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Ngay sau Lễ ra mắt, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận cam kết hỗ trợ từ các thành viên Hội đồng Bảo trợ và doanh nghiệp với tổng trị giá 16 tỷ 850 triệu đồng thông qua các chương trình “Ngân hàng bò”, khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Canh Tuất 2018… trong đó Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Vĩnh Tiến ủng hộ 1.000 con bò trị giá 15 tỷ đồng; Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người 1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần MC Fish Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 300 triệu đồng, Bà Nguyễn Thị Hải Đường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may xuất khẩu Vũng Tàu 20 triệu đồng; Bà Nguyễn Thị Lan Vân, ngụ tại quận Tân Bình TP. Hồ Chí minh 20 triệu đông, Đại đức Thích Chiếu Bổn, Giám đốc Trung tâm nhân đạo Làng Tre 10 triệu đồng. 

Tại lễ ra mắt, Chương trình “Vì bệnh nhân nghèo” cũng được Trung ương Hội và Hội đồng bảo trợ chính thức phát động trên phạm vi toàn quốc. Chương trình “Vì bệnh nhân nghèo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì tổ chức, Quỹ hỗ trợ từ thiện CP Việt Nam và Công ty Cổ phần Nhân ái Vòng Tay Việt phối hợp thực hiện nhằm đích hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn không đủ điều kiện trang trải viện phí khám và điều trị bệnh, cùng với đó là các giúp đỡ, hỗ trợ về hiện vật, quà tặng và các hoạt động chăm sóc khác. 

Cùng ngày, Văn phòng đại diện Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ khu vực phía Nam được khai trương, là nơi tiếp nhận, điều phối và phối hợp triển khai các hoạt động của Hội đồng Bảo trợ khu vực phía Nam, trụ sở tại số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

 Đàm Nhi