Hiện nay, UBND các xã, phường trên địa bàn đã cùng phối hợp với lực lượng công an điều tra, xác minh lịch trình di chuyển của các công dân này để có biện pháp dự phòng cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Theo đó, có 31 trường hợp không có mặt trên địa bàn; 6 thuyền viên đã về địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 2/3.

Có 3 công dân tại phường: Quảng Yên, Phong Hải, Hà An đã được đưa vào cơ sở cách ly tập trung tại Trường Đại học Công Nghiệp, cơ sở II. 

Có 6 công dân tại xã: Sông Khoai, Liên Hòa và phường: Phong Hải, Hà An có tiếp xúc với người đi trên chuyến bay VN0054, đã di chuyển và tiếp xúc với người thân trong gia đình.

UBND các xã, phường đã hoàn thành triển khai phun khử trùng tiêu độc và áp dụng biện pháp cách ly tại hộ gia đình đối với thân nhân của các trường hợp trên.

Tính đến 14h ngày 10/3 trên địa bàn thị xã Quảng Yên chưa ghi nhận ca dương tính với Covid – 19.

Hiện có tổng số 121 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly. Trong đó, 36 người được thu dung cách ly tập trung tại Trường Đại học Công nghiệp cơ sở II và 85 người cách ly tại nhà. Sức khỏe các trường hợp trên đều bình thường.

Tổng số ca giám sát (được sàng lọc làm xét nghiệm Covid-19) là 9 ca. Kết quả, 9 ca đều âm tính.

Trọng Tài