14 trường hợp này đều đc bố trí cách ly tại cơ sở cách ly trên địa bàn TP Hạ Long. Đồng thời, được lấy mẫu đi xét nghiệm Covid-19.

Bên cạnh đó, hướng dẫn viên, lái xe du lịch chở 4 hành khách trên cũng được bố trí cách ly cùng hành khách, 100% thuyền viên tự cách ly trên tàu.

Con tàu chở 14 hành khách này không vào bờ mà neo đậu trên vịnh, sau khi đón khách, ngành y tế đã khử trùng toàn bộ khu vực cảng, cũng như các xuồng máy chở khách vào bờ.

Bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 là N. H. N, 26 tuổi, làm quản lý khách sạn; có địa chỉ thường trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Trước đó, bệnh nhân này đã đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Ý, Pháp du lịch và trở về Hà Nội lúc 4h30 ngày 2/3 trên chuyến bay có số hiệu VN0054 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).

Chuyến bay VN0054 có tổng cộng 201 hành khách, 4 phi công và 12 tiếp viên. 

Trọng Tài