Cập nhật đến 21 giờ 30 ngày 18/2/2020 của Bộ Y tế cho biết, số trường hợp mắc của Việt Nam là 16, bao gồm: 02 cha con người Trung Quốc (02 người đã khỏi và xuất viện); 06 người Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về (05 người đã khỏi và xuất viện); 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 (04 người đã khỏi);01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó  quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc, cháu ngoại của bệnh nhân P. T. B đã được xác định dương tính với COVID-19 ngày 9/2/2020.

Số xét nghiệm âm tính là 1.137 trường hợp.

Đáng chú ý, trong ngày hôm nay, đã có 4 ca nhiễm COVID-19 được xuất viện, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh của Việt Nam lên con số 11.

Đồng thời, sáng nay, 120 trường hợp được cách ly từ ngày 3/2/2020 tại Lạng Sơn, đã được trở về sinh hoạt tại cộng đồng sau khi hoàn tất thời gian cách ly. Những người này hiện có sức khỏe tốt.