Trước đó, 17 giờ 30 ngày 8/3, Lào Cai đã nhận được kết quả 2 trường hợp công dân Anh đi chuyến bay VN00054 của hãng hàng không Vietnam Airlines (cùng chuyến bay với N.H.N (cư trú tại phố Trúc Bạch, Hà Nội, người vừa được xác định dương tính với Covid-19 ngày 6/3).

Lịch trình 2 du khách đến Lào Cai như sau:

22 giờ ngày 4/3, hai vợ chồng người Anh đi tàu hỏa từ Hà Nội đến Lào Cai.

Ngày 5/3, được hướng dẫn viên của Công ty ToPas lái xe đến đón, đưa đến khách sạn Mường Thanh Lào Cai, sau đó di chuyển đến khu nghỉ dưỡng ToPas Ecolodge tại Sa Pa, có tiếp xúc với một số người dân tộc Mông, Dao bán thổ cẩm.

Ngày 6/3/2020, nghỉ ngơi và sinh hoạt trong phạm vi khu nghỉ dưỡng Topas, không ra ngoài, có tiếp xúc với 02 nhân viên mát xa.

Ngày 7/3/2020, ăn sáng tại khu nghỉ dưỡng và đang đợi xe để về Hà Nội thì được cơ quan y tế đến khám sức khỏe, đến 15h00 cùng ngày, hai du khách được xe Bệnh viện Đa khoa tỉnh đón về cách ly tại bệnh viện. Hiện, bệnh nhân nam sốt 38,3 độ C, không ho, không khó thở. Bệnh nhân nữ không sốt.

Tỉnh Lào Cai đã xác định được 180 người có tiếp xúc, trong đó 54 người tiếp xúc gần, 51 người tiếp xúc gián tiếp và 75 người tiếp xúc vòng 3. Tất cả 180 người đều đã được cách ly theo dõi theo quy định. Cơ quan y tế đã tiến hành phun khử khuẩn những nơi 02 du khách này đi qua.

Trong sáng ngày 09/3/2020, hai bệnh nhân trên đã được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ngoài ra, tại cuộc họp báo, UBND tỉnh đã thông tin về 4 công dân Anh đi cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 17 của Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của hãng hàng không Vietnam Airlines, ngồi hạng phổ thông. Cả 4 trường hợp này khi di chuyển đến Lào Cai cùng nghỉ tại khách sạn Silk Path Grand, Sa Pa.

Danh tính của 4 trường hợp này như sau:

1.Glenys Marie Holmes, sinh năm 1963, nữ, quốc tịch Anh, số hộ chiếu12060381.

2. Eric Holmes, sinh năm 1962, nam, quốc tịch Anh, số hộ chiếu 511822621.

Lịch trình di chuyển của hai hành khách trên khi đến Lào Cai như sau:

Tối ngày 6/3, khách đi tàu SP3-Victoria từ Hà Nội lên Lào Cai ở khoang 1, 2.

Đến 6 giờ sáng ngày 7/3 tới Ga Lào Cai, khách lên xe của Công ty VnTour lên thẳng khách sạn Silk Path Grand Resort & Spa, phòng 904. Khách chỉ đi trong khuôn viên khách sạn

3. Jacqueline Leah Becker, sinh năm 1966, nữ, quốc tịch Anh, số hộ chiếu 507591496

4. Alan Jeremy Becker, sinh năm 1963, nam, quốc tịch Anh, số hộ chiếu 563933404

Lịch trình di chuyển của hành khách tại Lào Cai như sau: Hai hành khách này cùng đi tàu SP3-Victoria từ Hà Nội lên Lào Cai  và ở khoang 27, 28 và được xe của Công ty VnTour đón lên thẳng khách sạn Silk Path Grand Resort&Spa, ở tại phòng 902, chỉ đi trong khuôn viên khách sạn.

Ngay sau khi tìm được, ngành Y tế đã thực hiện cách ly tại chỗ đối với 04 hành khách người Anh.

Đến sáng ngày 9/3/2020, ngành Y tế đã đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cách ly.

47 người tiếp xúc với 04 khách người Anh tại khách sạn Silk Path Grand Resort & Spa đã cách ly y tế (17 người tại khách sạn, 30 tại nhà).

Chiều ngày 8/3, ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai đã chủ trì cuộc họp để chỉ đạo công tác phòng chống bệnh trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, ông Phong yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương, quyết liệt triển khai ngay các phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Nam Dũng