Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phải tạm dừng

Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Từ cuối tháng 4 đến nay, khi dịch Covid-19 bùng phát, ngành Văn hóa chịu ảnh hưởng lớn, nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Để thích ứng với tình hình dịch bệnh, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phải chuyển sang hình thức tổ chức “nhà hát online”, “sân khấu trực tuyến” thông qua các kênh thông tin fanpage hoặc tài khoản YouTube.

Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội được ban tổ chức thu nhỏ quy mô, dung lượng tổ chức với nhiều cách thức khác nhau. Một số lễ hội chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội; nhiều hoạt động văn hóa tập trung đông người thì dừng tổ chức, hoãn tổ chức.

Các chương trình văn hóa, văn nghệ đã được dàn dựng nhưng chưa tổ chức biểu diễn, ngành Văn hóa phối hợp với báo, đài Trung ương, địa phương ghi hình và phát trên sóng truyền hình, mạng xã hội, các kênh thông tin số.

Hiện nay, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng hay Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh đều có fanpage hoặc tài khoản YouTube, nhưng cũng mới chỉ dừng lại ở việc giới thiệu thời gian, địa điểm biểu diễn hoặc đăng một số tiết mục, chương trình nghệ thuật của đơn vị.

Một số khán giả yêu nghệ thuật cho rằng: Việc các kênh online, fanpage của những đơn vị nghệ thuật chưa thu hút được khán giả, đó là do nội dung chưa phong phú; khán giả vẫn chưa quen với việc tương tác và hưởng thụ nghệ thuật trên không gian mạng; sự xuất hiện của các chương trình gameshow, giải trí khiến cho việc lên mạng xem kịch hay biểu diễn nghệ thuật bị xao lãng.

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật dừng hoạt động thời gian dài đã ảnh hưởng đến tâm lý của các nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên và ảnh hưởng đến kế hoạch công tác năm 2021 của ngành Văn hóa.

Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2021 của Sở cũng như các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Các hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân các địa phương trong tỉnh, nhất là các huyện, thị xã vùng sâu, vùng xa, hải đảo của các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không được triển khai theo đúng tiến độ.

Việc khảo sát thực tế hiện trạng xuống cấp của một số di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh xin tu bổ còn bị kéo dài thời gian.

Một số nhiệm vụ được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch giao như xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cũng gia hạn thời gian… Các giải thi đấu thể thao không thể tổ chức thực hiện được theo kế hoạch năm 2021, chậm tiến độ hoặc phải lùi thời gian tổ chức sang năm 2022.

Nâng cao trách nhiệm phòng, chống dịch

Ông Nguyễn Thanh Hà cho biết thêm: Để đảm bảo phòng, chống dịch, thời gian qua, Sở VHTT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao gửi đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện.

Trong đó, Sở đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 7579/KH-BCĐ và tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19” (gọi tắt là phong trào), đồng thời có tiến hành phối hợp kiểm tại một số huyện, thị xã. Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc phòng, chống dịch Covid-19 (Quyết định số 258/QĐSVHTT ngày 6/9/2021), và phân công nhiệm vụ đối với các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Ban hành Kế hoạch số 1943/KH-SVHTT ngày 6/9/2021 về phòng, chống Covid-19 và các phương án xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 tại Sở VHTT, đồng thời yêu cầu công chức, viên chức, người lao động cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, của Ban Chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 ở Khánh Hòa đã cơ bản được kiểm soát, UBND tỉnh đang triển khai giai đoạn 2 kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch. Sở VHTT đang cho triển khai xây dựng một số chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhu cầu của nhân dân trong toàn tỉnh.

Sở đang xây dựng chương trình nghệ thuật chào năm mới 2022. “Dù còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể Sở VHTT sẽ nỗ lực để đảm bảo các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao sớm ổn định trở lại”, ông Hà nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, để động viên khích lệ tinh thần lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, Sở VHTT đã đề nghị Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng thành lập đội văn nghệ xung kích với 21 ca sĩ, diễn viên thực hiện biểu diễn ở các bệnh viện dã chiến, khu cách ly y tế tập trung, góp phần cổ vũ, động viên bệnh nhân, đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

“Để tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc đó, các đơn vị văn hóa nghệ thuật cần xây dựng kế hoạch, chương trình biểu diễn online một cách bài bản, có đầu tư, trên cơ sở đó dần định hình phong cách và xây dựng thương hiệu cho mình. Mỗi đơn vị nên mạnh dạn thay đổi tư duy mới tổ chức biểu diễn trên không gian mạng”, ông Nguyễn Thanh Hà cho biết.

Một số tiết mục văn hóa, nghệ thuật biểu diễn online trong mùa dịch:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

CTV Thanh Hòa