Chung tay cùng chính quyền phòng, chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua, cộng với việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, đã gây ảnh hưởng rất lớn tới tình hình phát triển kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng. Đồng thời, một bộ phận không nhỏ người dân cũng bị ảnh hưởng, khó khắn về kinh tế, lương thực, thực phẩm…

Thấu hiểu những khó khăn này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa, chung tay cùng chính quyền địa phương trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những hoạt động đầy ý nghĩa phải kể đến, đó là việc các chư tôn đức tăng, ni, Phật tử của ban trị sự Phật giáo 11 huyện, thị, thành trong toàn tỉnh đã quyên góp tiền ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, đầu tháng 6/2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã trao số tiền 216 triệu đồng ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 đến Ủy ban MTTQVN tỉnh.

leftcenterrightdel
 Hòa thượng Thích Huệ Minh - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang phát biểu trong một buổi trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Ban TTTT Phật giáo tỉnh Tiền Giang

 

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang cũng đã triển khai, hướng dẫn, vận động, kêu gọi các tăng, ni, Phật tử, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm thực hiện các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa, lan tỏa tinh thần hiến dâng, giúp bà con nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn và vùng bị cách ly, phong tỏa do đại dịch Covid-19…

Tại TP Mỹ Tho, đầu tháng 7/2021, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP đã kết hợp với Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN TP tổ chức chuyến thăm và hỗ trợ đến các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại các khu vực phong tỏa trong TP. Đồng thời, tặng quà cho người dân thực hiện cách ly tạm thời. Hàng trăm phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, rau, củ và khẩu trang y tế đã được trao tận tay người dân…

Trong các ngày 10 và 12/8, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang cũng đã đến Ủy MTTQVN TP Mỹ Tho trao tặng 10 tấn gạo để phân phát cho người dân tại các địa điểm đang thực hiện cách ly y tế; tại Hội Chất độc Da cam TP Mỹ Tho, Hòa thượng Thích Huệ Minh cũng trao 10 tấn gạo để hỗ trợ cho các thành viên trong hội và người khuyết tật vượt qua đại dịch…

Ngày 15/8/2021, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Mỹ Tho đã đến Trung tâm Y tế TP trao tặng 10.000 găng tay, 500 bộ đồ bảo hộ, 500 kính chắn giọt bắn, để các nhân viên tại trung tâm sử dụng trong công tác tiêm chủng vắc xin.

Trong các ngày 25 và 28/8, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang thông qua Ủy ban MTTQVN TP Mỹ Tho tiếp tục gửi 20 tấn gạo chia sẻ đến người dân tâm dịch tại TP…

leftcenterrightdel

“Phiên chợ "Nghĩa tình quân - dân" do Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Trụ trì Tổ đình Phước Lâm kết hợp với Huyện đội Cai Lậy tổ chức, hỗ trợ các nhu yếu phẩm đến người dân đang gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Ảnh: Ban TTTT Phật giáo tỉnh Tiền Giang

 

Tiếp sức người dân vượt qua đại dịch

Trên tinh thần kêu gọi của Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, chia sẻ yêu thương với nhân dân, các chư tôn đức tăng, ni, Phật tử của ban trị sự Phật giáo 11 huyện, thị xã, TP trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa, tiếp sức người dân vượt qua đại dịch.

Trong tháng 8 vừa qua, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Trụ trì Tổ đình Phước Lâm (xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) đã vận động Phật tử, các nhà hảo tâm và kết hợp với chính quyền địa phương huyện Cai Lậy tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Ngày 6/8, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm kết hợp với Huyện đội Cai Lậy tổ chức phiên chợ "Nghĩa tình quân - dân", hỗ trợ các nhu yếu phẩm đến người dân đang gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Phiên chợ hỗ trợ đến bà con tổng cộng gồm 3,2 tấn gạo, 160kg bột ngọt, 160kg hạt nêm, 320kg đường cát, 320 lít dầu ăn, 660 chai nước tương, 1.000 chai nước mắm và 20 tấn rau, củ, quả nông sản Đà Lạt.

Ngày 9/8, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm trao tặng 150 phần quà với tổng trị giá gần 50 triệu đồng đến bà con nghèo, người bán vé số dạo và các hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Nhuận.

Ngày 21/8, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm tiếp tục tổ chức phiên chợ "Nghĩa tình quân - dân", trao 25 tấn rau, củ, quả, 3,5 tấn gạo và 300kg đường, 300kg bột nêm, 300kg bột ngọt, 300 lít dầu ăn, 900 chai nước mắn, 600 chai nước tương và các nhu yếu phẩm khác đến cho bà con 2 xã Thạnh Lộc và Mỹ Thành Bắc.

leftcenterrightdel
 Sáng ngày 16/8, tại chùa Liên Hoa, Ban Trị sự GHPGVN huyện Gò Công Đông tổ chức "Gian hàng 0 đồng" chia sẻ khó khăn với người dân. Ảnh: Ban TTTT Phật giáo huyện Gò Công Đông

 

Bên cạnh phiên chợ "Nghĩa tình quân - dân", một số tự viện cũng tổ chức hoạt động thiện nguyện như chợ 0 đồng, phiên chợ 0 đồng, gian hàng 0 đồng, để chia sẻ khó khăn với người dân trong mùa dịch. Điển hình, từ ngày 19 - 29/7, Ni sư Thích Nữ Diệu Quang, Trụ trì chùa Thiên Phước (xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) cùng chư ni tại bổn tự sắp xếp thực phẩm gồm gạo, mì, nước tương, chao, bánh mì và rau, củ, quả trước cổng chùa như một gian hàng nhỏ - “gian hàng 0 đồng”, để giúp đỡ bà con gần chùa cũng như người dân trong TP dễ dàng đến nhận khi cần thiết; ai qua lại gặp khó khăn thì cứ đến nhận…

leftcenterrightdel
 

 

Tương tự, ngày 8/8, Hoà thượng, Viện chủ Thích Chơn An và Đại đức Thích Lệ Huệ, Trụ trì chùa Long Tường (ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) cùng Phật tử tại đạo tràng tổ chức phiên chợ 0 đồng, trao tặng 400 phần quà cho bà con trong 7 ấp và 1 khu phố thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19…

Bên cạnh đó, các tự viện trong tỉnh Tiền Giang như chùa Linh Sơn (huyện Gò Công Tây); chùa Pháp Hoa (thị xã Cai Lậy); tịnh xá Ngọc Hiệp và chùa Linh Thứu 3 (đều ở huyện Châu Thành), chùa Phước Điền (xã Long Bình Điền, Chợ Gạo); chùa Nam An (xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành); chùa Phật Bửu (phường 1, thị xã Cai Lậy)… đã vận động Phật tử, các nhà hảo tâm có nhiều hoạt động thiện nguyện, trao hàng trăm phần quà đầy ý nghĩa, hỗ trợ người dân khu phong tỏa, cách ly y tế và các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng…

Chu Tuấn