Tại buổi lễ cầu nguyện, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam) chia sẻ: “Trong sâu thẳm của trái tim những người dân Việt Nam, sự ra đi của các anh là nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn. Trong giờ phút thiêng liêng này, tưởng niệm vô biên, biết ơn vô hạn, sự đồng cảm vô cùng vô tận, lòng từ bi chan hòa khắp pháp giới, bằng Phật lực gia trì và năng lực chú nguyện của chư Tăng cùng đại biểu, Phật tử tham dự sẽ giao cảm với anh linh anh hùng liệt sĩ trong thế giới vô biên”.

leftcenterrightdel
Đoàn rước đi qua bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được tạo thành từ hoa đăng. Ảnh: TV

Đêm hội hoa đăng là dịp ôn lại lịch sử hào hùng dựng nước, giữ nước của dân tộc, tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, tiếp tục khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, mọi người đã cùng nhau  thực hiện các nghi lễ dâng hương, dâng hoa đăng nguyện cầu quốc thái dân an và tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. Ảnh: TV

leftcenterrightdel
 Trong đêm 24/7, gần 2.000 người đã cùng nhau cầu nguyện cho quốc thái dân an, dâng hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên khắp cả nước. Ảnh: TV

 

Trà Vân