Đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc

Liên quan đến hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, ngày 4/6/2021, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ, có Văn bản số 674/TGCP-VP gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, đề nghị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở tôn giáo trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh đến việc: Tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung; với các cơ sở, điểm nhóm có người nghi nhiễm, cần phối hợp với các cấp chính quyền để truy vết dịch tễ, khai báo lịch trình di chuyển, thực hiện cách ly theo quy định; cập nhật thông tin và phổ biến công tác phòng, chống dịch cho tín đồ; nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế online trên tokhaiyte.vn và phát huy tinh thần bác ái của các tôn giáo, đồng hành với chính quyền trong công tác phòng, chống dịch và vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Tôn giáo Chính phủ và chính quyền các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo đã cam kết và tích cực hướng dẫn cho các tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, tín đồ hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo có đông tín đồ tham dự; tạm dừng tổ chức các hội nghị thường niên, đại hội nhiệm kỳ, các buổi thuyết giảng, các lễ hội, các khoa tu tập trung đông người; hạn chế việc đón khách hành hương, tuân thủ thực hiện biện pháp 5K, treo biển khuyến cáo tại các cơ sở tôn giáo…

Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, như công văn ngày 26/4/2021 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Mọi người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi đến chùa, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi các chùa, cơ sở tu viện, kêu gọi người dân phát giác các trường hơp nhập cảnh trái phép để phòng, chống nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Trong mùa Vu lan báo hiếu, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục ban hành Thông bạch số 193/TB-HĐTS ngày 3/8/2021 về việc đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021, trong đó yêu cầu tăng, ni, Phật tử tiếp tục thực hiện cấm túc, ai ở đâu ở đó, không tổ chức đại lễ Vu Lan tập trung đông người, chuyển sang tổ chức theo hình thức sinh hoạt trực tuyến online…

Trước diễn biến đại dịch lần thứ 4, Giáo hội Công giáo tiếp tục hưởng ứng, đồng thuận với Chính phủ, các bộ, ngành và UBND các cấp quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Các tòa giám mục đồng loạt ra văn bản yêu cầu linh mục, tu sĩ và tín đồ chấp hành nghiêm chủ trương của Chính phủ và hợp tác với chính quyền trong việc chống dịch, đồng thời cũng giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho các linh mục về phòng, chống dịch, coi việc phòng, chống dịch không chỉ là chấp hành chủ trương của Nhà nước mà còn là đòi hỏi của tính vâng phục trong giáo hội…

Lan tỏa tinh thần nhân văn, quyết đẩy lùi dịch bệnh

Với tinh thần nhân văn, phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, nhiều tổ chức tôn giáo đã tích cực đóng góp nguồn lực vật chất, tinh thần và cả nguồn lực con người, cùng với Nhà nước, nhân dân tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức, cá nhân tôn giáo đã kịp thời hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, suất cơm phục vụ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ đồng bào khó khăn trong khu vực cách ly, phong tỏa; tổ chức thu mua nông sản của người dân trong vùng dịch…

Trong thời gian qua, đã có nhiều tấm gương chức sắc, tín đồ tiêu biểu về sự tận tụy đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, đã xuất hiện những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả của các tổ chức tôn giáo như: Phong trào “bữa cơm yêu thương” trong vùng tâm dịch, cây ATM gạo, siêu thị 0 đồng, bếp yêu thương; lan tỏa tinh thần từ bi bác ác, nhân văn của các tôn giáo…

Theo thống kê bước đầu, kể từ khi dịch bùng phát tại Việt Nam đến nay, các tổ chức, cá nhân tôn giáo đã tham gia đóng góp, ủng hộ tiền, hiện vật, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã tích cực vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tham gia ủng hộ với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Bên cạnh việc đóng góp bằng vật chất, thì việc đóng góp nguồn nhân lực chất lượng của các tôn giáo đã góp phần cùng các tình nguyện viên cả nước giúp đỡ cho y, bác sĩ chăm sóc người bệnh được tốt hơn, san sẻ vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam, đã có hàng nghìn tình nguyện viên là chức sắc, tín đồ các tôn giáo như: Công giáo, Phật giáo, Tin lành… đã đăng ký tham gia tuyến đầu chống dịch.

Tính đến nay, đã có hàng trăm tình nguyện viên của các tôn giáo tham gia hỗ trợ, phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và đồng bào tôn giáo, mới đây, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng thay mặt Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ gửi thư cảm ơn đến các tổ chức tôn giáo, ghi nhận những đóng góp thiết thực của các tổ chức tôn giáo, chung tay cùng Nhà nước trong việc phòng, chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Với truyền thống “thương người như thể thương thân”, sống “tốt đời đẹp đạo”, các tổ chức tôn giáo đã phát huy truyền thống tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước, với nhân dân, không ngại gian khổ, dấn thân vì cộng đồng, vì nhân dân, đóng góp nguồn lực của các tôn giáo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp đó của các tổ chức tôn giáo và tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của các tổ chức tôn giáo, Việt Nam sẽ sớm chiến thắng đại dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn sức khỏe cho mọi người, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phương Anh