Nhân kỷ niệm 58 năm ngày kết nghĩa giữa TP Hội An - TP Thanh Hóa và hưởng ứng Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa, 125 năm đô thị tỉnh lị, 25 năm thành lập TP Thanh Hóa, 5 năm TP Thanh Hóa được công nhận đô thị loại I; tại công viên Hội An, Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ khai mạc “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” lần thứ III - năm 2019.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về kết nghĩa giữa các địa phương hai miền Nam - Bắc, ngày 19/2/1961, lễ kết nghĩa giữa thị xã Thanh Hóa và thị xã Hội An được tổ chức tại thị xã Thanh Hóa. Đây không chỉ là sự kiện có tính chính trị sâu sắc minh chứng cho tình đoàn kết Bắc - Nam mà còn là sợ dây nối liền tình đồng chí, anh em cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Trải qua 58 năm qua, hai thị xã nay là hai thành phố kết nghĩa đã có nhiều khởi sắc, thay da đổi thịt và có sự phát triển lớn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo hai thành phố tặng hoa, tặng quà tại buổi khai mạc. Ảnh: VT

Với chủ đề “Tình sâu nghĩa nặng - Hướng tới tương lai”, một lần nữa khẳng định tình anh em, đồng chí giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai thành phố Thanh Hóa - Hội An vẫn luôn son sắc và không ngừng được bồi đắp thông qua nhiều hoạt động chung thiết thực, nhiều ý nghĩa để cùng nhau phát triển. 

Tuần lễ diễn ra với nhiều hoạt động như: Tái hiện khung cảnh đặc trưng của hai thành phố Hội An và Thanh Hóa; giới thiệu giá trị các di sản văn hóa, ẩm thực, làng nghề... 

Dịp này, TP Thanh Hóa sẽ công bố tuyến du lịch tham quan Làng cổ Đông Sơn kết hợp trang trí con đường nón lá tại 4 ngõ: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng.

Tại tuần lễ này những thước phim tư liệu quảng bá du lịch của hai thành phố cùng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc sự quan tâm của quan khách và nhân dân: Du thuyền Sông Mã, Hò Sông Mã, trò diễn “Tú Huần”; ca cảnh Bài chòi, múa “Một thoáng Hội An”. Các màn hát múa liên khúc như: “Việt Nam quê hương tôi - Nghĩa tình Thanh Hóa - Quảng Nam”, với sự tham gia của 20 diễn viên của 2 thành phố.

Công viên Hội An, nơi diễn ra lễ khai mạc tuần lễ văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An. Ảnh: VT

Trong khuôn khổ của đêm khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo hai thành phố Thanh Hóa - Hội An đã tham gia thả đèn hoa đăng tại phiên bản Chùa Cầu trong công viên Hội An.

Tuần văn hóa TP Hội An - TP Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019 diễn ra đến ngày 3/3, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ hấp dẫn mang đặc trưng của hai thành phố như: Biểu diễn hò sông Mã, Tú Huần, Chèo Chải; dạy và viết thư pháp, ký họa chân dung; trò chơi dân gian bài chòi, đập nồi, gấp lá dừa, tập làm dán lồng đèn kết hợp trưng bày, giới thiệu, quảng bá, xúc tiến, giới thiệu các điểm đến du lịch qua sách, ảnh, tờ rơi và thi vẽ tranh theo chủ đề “Em yêu thành phố”.

Cùng với đó là không gian văn hóa ẩm thực của 2 thành phố bao gồm các loại quà, bánh truyền thống như: Nem chua, chả tôm, bánh cuốn, cháo lươn, bánh khoái, bánh đúc, các món ốc; mực nướng, rượu nếp 6 Lý, bánh đậu xanh, tương ớt, cao lầu, mì Quảng, bánh đập..

Văn Thanh