Người dân thành phố Thanh Đảo đang trải qua những ngày tưng bừng với Lễ hội bia quốc tế lần thứ 29 - một trong những lễ hội bia lớn nhất tại Trung Quốc.

Bắt đầu từ ngày 26/7 và kéo dài trong 24 ngày, Lễ hội bia Thanh Đảo 2019 là điểm hẹn của hơn 1.400 loại bia, cùng hơn 400 sự kiện văn hóa và thể thao đặc sắc.

Thanh Đảo là quê hương của Nhà máy bia Tsingtao - thương hiệu bia 'vang bóng một thời' tại Trung Quốc.

Lễ hội bia quốc tế thường niên tại thành phố duyên hải này thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Năm ngoái, lễ hội đã đón 6,2 lượt du khách.

Năm nay, một cơ chế hợp tác giữa các nhà tổ chức lễ hội bia quốc tế đã ra đời tại sự kiện này ở Thanh Đảo. Cơ chế này nhằm thúc đẩy sự giao lưu giữa các nhà tổ chức lễ hội nổi tiếng như Oktoberfest ở Đức, Lễ hội bia Denver và Lễ hội bia Toronto, qua đó tăng cường sự hợp tác trong ngành công nghiệp bia và du lịch, mở ra các cơ hội làm ăn mới.

Ngoài ra, theo ban tổ chức Lễ hội bia Thanh Đảo 2019, các nhà tổ chức quốc tế đang thảo luận về khả năng thành lập Hiệp hội Lễ hội bia quốc tế./.

Theo Phương Hồ (TTXVN/Vietnam+)