Năm nay, lễ hội được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây từ ngày 8 đến 11/3/2018. Đại sứ quán Bulgaria đã phối hợp với Viện di truyền giống Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhập về hơn 1.000 cây hồng Bulgaria gồm hơn 100 loại hồng khác nhau.

 Ngoài các cây hồng đến từ Bulgaria, lễ hội sẽ trưng bày các cây hồng cổ của Việt Nam có độ tuổi từ vài chục năm trở lên, các cây hồng ngoại, hồng bonsai đẹp và sự xuất hiện của cây hồng cổ trên 200 tuổi.

Ngoài các cây hồng đến từ Bulgaria, lễ hội sẽ trưng bày các cây hồng cổ của Việt Nam có độ tuổi từ vài chục năm trở lên, các cây hồng ngoại, hồng bonsai đẹp và sự xuất hiện của cây hồng cổ trên 200 tuổi.

 Điều khác biệt trong lễ hội năm nay, các cây hồng được các nhà thiết kế cảnh quan trưng bày thành tác phẩm nghệ thuật đặc sắc như phố hoa hồng, ngôi nhà hoa hồng, khu vườn Châu Âu...

Điều khác biệt trong lễ hội năm nay, các cây hồng được các nhà thiết kế cảnh quan trưng bày thành tác phẩm nghệ thuật đặc sắc như phố hoa hồng, ngôi nhà hoa hồng, khu vườn Châu Âu...

 Một chậu hồng cam khoe sắc, nổi bật giữ hàng nghìn cây hồng ở lễ hội.

Một chậu hồng cam khoe sắc, nổi bật giữ hàng nghìn cây hồng ở lễ hội.

 Hồng Juliet có vẻ đẹp rất đặc biệt. Đây là giống hồng nhập khẩu, phải chăm sóc rất kỳ công mới có thể phát triển ở Việt Nam.

Hồng Juliet có vẻ đẹp rất đặc biệt. Đây là giống hồng nhập khẩu, phải chăm sóc rất kỳ công mới có thể phát triển ở Việt Nam.

 Góp mặt trong lễ hội lần này có nhiều cây hoa hồng dáng bonsai độc đáo.

Góp mặt trong lễ hội lần này có nhiều cây hoa hồng dáng bonsai độc đáo.

Đặc biệt là giống hoa hồng xanh được trồng và chăm sóc tại Việt Nam.
Đặc biệt là giống hoa hồng xanh được trồng và chăm sóc tại Việt Nam.

 

Một góc vườn hồng mang chủ để đồng quê Việt Nam, Hoa hồng được kết hợp với cọ rơm, sông suối ...làm nổi lên những nét đặc sắc của làng quê Việt Nam.
Một góc vườn hồng mang chủ để đồng quê Việt Nam, Hoa hồng được kết hợp với cọ rơm, sông suối ...làm nổi lên những nét đặc sắc của làng quê Việt Nam.
 Chưa mở cửa chính thức nhưng nhiều bạn trẻ biết tin đã đến điểm trưng bày để tranh thủ chụp ảnh.

Chưa mở cửa chính thức nhưng nhiều bạn trẻ biết tin đã đến điểm trưng bày để tranh thủ chụp ảnh.

 Tấm bích họa khổ lớn về các loài hoa đang được hoàn thiện trước lễ khai mạc.

Tấm bích họa khổ lớn về các loài hoa đang được hoàn thiện trước lễ khai mạc.

Theo Toàn Vũ/Dân Trí