Hoàn tất công tác chuẩn bị

Tại SEA Games 31, Hà Nội đăng cai tổ chức 18/40 môn thi đấu tại 16 địa điểm. Ngoài ra, Hà Nội cũng là địa điểm diễn ra lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình và Cung Điền kinh trong nhà.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết: Ban Tổ chức SEA Games 31 đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh; công tác y tế; phòng, chống dịch COVID-19; hậu cần, dịch vụ công cộng; giao thông; đào tạo tình nguyện viên...

Xác định SEA Games 31 là sự kiện quốc tế lớn có ý nghĩa quan trọng, Công an TP đã chủ động ban hành và triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cho các hoạt động, sự kiện của đại hội.

Công an TP cũng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, không để các loại tội phạm, tệ nạn xã hội lợi dụng sự kiện để gia tăng hoạt động, gây phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn TP.

Trong nỗ lực chung, TP Hà Nội cũng đã và đang tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; triển khai các hoạt động bảo đảm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, giao thông…

Công tác trang trí đường phố được TP và các quận, huyện, thị xã triển khai nhanh chóng trên nhiều trục đường, tuyến phố chính, nơi diễn ra sự kiện thể thao... 5 tuyến phố lớn Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng được trang trí hoa để tạo điểm nhấn.

Ngoài việc chuẩn bị cho công tác tổ chức thi đấu, các hoạt động liên quan đến lễ khai mạc SEA Games được tập trung cao độ để hoàn thiện. Theo ông Đỗ Đình Hồng, hiện Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan cùng ekip làm chương trình chạy đua với thời gian, nỗ lực tập luyện để mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật và thể thao đặc sắc nhất.

"Cơ hội vàng" cho du lịch

Đặc biệt, Hà Nội coi SEA Games 31 là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô tới bạn bè quốc tế. Dự kiến, SEA Games 31 thu hút khoảng 10.000 đại biểu, vận động viên, phóng viên quốc tế tham dự. Để chuẩn bị cho sự kiện này, ngành Du lịch Thủ đô đã sẵn sàng các khâu chuẩn bị, tiếp đón.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, TP xác định SEA Games 31 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, tác động lớn đến ngành Du lịch Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Đây là "cơ hội vàng", rất thuận lợi để ngành Du lịch Hà Nội “làm nóng” và đẩy nhanh quá trình phục hồi, nhất là với thị trường khách quốc tế.

Dự kiến trong quý II/2022, Hà Nội sẽ đón khoảng 3,2 triệu lượt khách, trong đó khoảng 3 triệu lượt khách nội địa và 150.000-200.000 lượt khách quốc tế.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, trên cơ sở rà soát, đánh giá, tổng hợp số lượng cơ sở lưu trú du lịch từ 3 đến 5 sao trên địa bàn TP, Sở Du lịch đã giới thiệu 14 khách sạn 4-5 sao phục vụ các đoàn đại biểu, đại diện các đoàn thể thao các nước, vận động viên, phóng viên quốc tế tham dự SEA Games 31.

Ngoài những khách sạn được chọn đón các đoàn vận động viên, Hà Nội còn có 62 khách sạn 3-5 sao, khu căn hộ cao cấp, tương đương 7.355 phòng và gần 500 khách sạn 1-2 sao với trên 11.000 phòng sẵn sàng phục vụ khách du lịch tới Hà Nội trong dịp SEA Games 31.

Để bảo đảm chất lượng tốt nhất phục vụ đại hội, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, sở duy trì công tác kiểm tra, giám sát định kỳ đối với các cơ sở lưu trú trước và trong thời gian diễn ra sự kiện.

Hiện tại, Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội cùng nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp du lịch đã xây dựng, ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, mang đặc trưng của Hà Nội, sẵn sàng để tiếp đón khách quốc tế. Có thể kể đến: Tour xe đạp “Dấu chân làng cổ Bát Tràng”; các sản phẩm du lịch đêm tại không gian phố đi bộ Sơn Tây, phố đi bộ Trịnh Công Sơn, tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, tour đêm khám phá Nhà tù Hỏa Lò.

Ngoài ra, Hà Nội tiếp tục duy trì tour xe buýt 2 tầng “Hanoi City Tour”, tour khám phá văn hóa Đông Nam Á của Bảo tàng Dân tộc học…

Bên cạnh những tour mới vừa ra mắt để quảng bá trước thềm SEA Games 31, trong thời gian diễn ra ngày hội thể thao Đông Nam Á, rất nhiều hoạt động, sự kiện quảng bá du lịch đồng loạt tổ chức ở khu vực nội thành và ngoại thành.

Điển hình, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội tổ chức 2 sự kiện chào mừng SEA Games 31, gồm: Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2022 từ ngày 13 - 15/5, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội từ ngày 19 - 23/5, tại khu vực phố Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội…

Hải Hà