Ủy ban trên cho biết để thực hiện thành công kế hoạch trên, họ đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng và các công ty trên khắp Nhật Bản cũng như từ các vận động viên trong nước và quốc tế. 

Qua vận động, đến nay chính quyền thành phố Tokyko thu gom khoảng 47.488 tấn chất thải điện tử.

Con số đó bao gồm hơn 5 triệu điện thoại không sử dụng được quyên góp qua hệ thống các cửa hàng của nhà mạng di động lớn nhất Nhật Bản, NTT Docomo. Bên cạnh đó, các trạm thu thập cũng được đặt ở bưu điện và tòa nhà công cộng khác. 

Mục tiêu của ủy ban là thu được 2.700kg đồng đã được đáp ứng vào tháng 6 năm ngoái, trong khi đạt được 93,7% mục tiêu thu lượm 30,3kg nguyên liệu vàng 30,3kg và 85,4% mục tiêu thu lượm 4.100kg bạc 4.100kg vào tháng 10.

Chương trình trên sẽ kết thúc vào ngày 31/3 và các thiết kế huy chương Olympic và Paralympic sẽ được tiết lộ vào mùa Hè này.

Theo VIỆT ĐỨC (VIETNAM+)