Ngày 19/9, Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2019 đã khép lại tại sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Quân đội.

Nhiều kỷ lục quốc gia cũng được thiết lập tại giải năm nay.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của giải, các vận động viên Quân đội đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi giành thêm 4 Huy chương Vàng để vươn lên vị trí Nhất toàn đoàn, với 8 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng.

Xếp thứ Nhì toàn đoàn thuộc về Hà Nội với 7 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.

Chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 3 toàn đoàn với 6 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Tại giải năm nay, phần lớn các vận động viên tuyển điền kinh quốc gia đều đạt thành tích tốt hoặc phục hồi phong độ như Lê Tú Chinh (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội), Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng)...

Đây là nền tảng quan trọng chuẩn bị cho SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines vào cuối năm nay.

Nhiều kỷ lục quốc gia được thiết lập tại giải, trong đó các vận động viên đoàn Đà Nẵng tạo ấn tượng lớn với kỷ lục quốc gia của Nguyễn Thành Ngưng nội dung đi bộ 20.000 mét nam, thời gian 1 giờ 36 phút 9 giây, Nguyễn Thị Thanh Phúc ở nội dung đi bộ 10.000 mét nữ, thành tích 50 phút 39 giây 74 và Đỗ Tấn Trưởng ở nội dung ném búa nam với thành tích 55,17 mét.

Nhieu ky luc duoc xac lap tai Giai vo dich dien kinh quoc gia 2019 hinh anh 1

Trao huy chương cho các vận động viên nội dung ném đĩa nữ. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ngoài ra, một số kỷ lục quốc gia khác cũng được thiết lập như nội dung đẩy tạ nữ của Ka Hoa (Ninh Thuận) với thành tích 14,75 mét; nội dung tiếp sức 4x800 mét nữ của đội Nam Định, với thành tích 8 phút 50 giây 83; nội dung nhảy xa nam của Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) với thành tích 7,98 mét; nội dung tiếp sức 4x100 mét nam của đội Công an nhân dân với thời gian 40 giây 44.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2019 có sự góp mặt của gần 400 vận động viên thuộc 46 đoàn trong cả nước tham gia tranh tài.

Các vận động viên thi đấu ở 49 nội dung, gồm 24 nội dung nam, 24 nội dung nữ và một nội dung hỗn hợp nam nữ.

Ngoại trừ môn ném búa nam, nữ thi đấu tại sân vận động Đồng Nai, các nội dung còn lại thi đấu tại sân vận động Thống Nhất./.

Theo Tiến Lực/TTXVN