Chương trình sẽ có sự tham gia của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và thành phố Hà Nội.

Ngày di sản năm nay bao gồm các hoạt động chính như triển lãm với chủ đề "Ấn tượng Di sản Văn hóa Bắc Trung Bộ Việt Nam," trình diễn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc, trò chơi dân gian, nghệ thuật viết thư pháp và thao diễn nghề thủ công truyền thống Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực "Món ngon hương vị Huế - ẩm thực xứ Thanh đặc sản Bắc Trung Bộ," "Tuổi trẻ với Di sản Văn hóa dân tộc Việt Nam," hội chợ sản phẩm Văn hóa Du lịch Bắc Trung Bộ, giao lưu, công diễn các tiết mục nghệ thuật của các tỉnh Bắc Trung Bộ tại một số quận huyện thuộc Hà Nội.

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VII là hoạt động có ý nghĩa hướng tới sự kiện "Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ-Huế 2012."

Chương trình mở đầu cho công tác tuyên truyền, quảng bá chuỗi hoạt động được tổ chức trong cả năm 2012, nhằm giới thiệu với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của khu vực Bắc Trung Bộ, tạo cơ hội để các tỉnh tăng cường liên kết phát triển du lịch trong vùng, khai thác một cách có hệ thống các tiềm năng du lịch trong khu vực./.
(TTXVN)