Sau một mùa giải trắng tay với sự biến động trên ghế HLV, Real Madrid đã quyết định cải tổ đội hình. Đến thời điểm này, đội chủ sân Bernabeu đã chi tổng cộng 303 triệu euro để đưa về 5 tân binh.

Trong đó, Real Madrid phá kỷ lục chuyển nhượng với các cầu thủ U18 khi chi 45 triệu euro mua Rodrygo từ Santos. Los Blancos đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo sinh năm 2001 này từ năm ngoái, nhưng anh chỉ chính thức chuyển đến Bernabeu vào mùa hè này.

Trước khi mùa giải 2018-2019 khép lại, Real Madrid cũng kịp đạt thỏa thuận mua Elder Militao từ Porto với giá 50 triệu euro. Sau đó, họ cũng nhanh chóng chốt hai hợp đồng lớn với Luka Jovic (60 triệu euro) và Eden Hazard (100 triệu euro). Mới nhất, Los Blancos đã giành được chữ ký của hậu vệ Lyon, Ferland Mendy với giá 48 triệu euro.

Như vậy, chưa kể các điều khoản thưởng tùy thành tích, Real Madrid đã phải chi ra tổng cộng 303 triệu euro cho 5 tân binh nói trên. Đây là con số phá vỡ kỷ lục mà Real thiết lập cách đây 10 năm.

Liên tiếp đón ‘bom tấn’, Real Madrid phá kỷ lục chuyển nhượng - ảnh 1

Kỷ lục cũ của Real Madrid chỉ là 254 triệu euro

Đáng chú ý, năm 2009, Real Madrid cũng bắt đầu cuộc “cách mạng” dưới thời Flor Perez với một loạt “bom tấn” như Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema và Xabi Alonso.

Với việc thị trường chuyển nhượng châu Âu vẫn còn mở cửa 2 tháng rưỡi nữa, Real Madrid nhiều khả năng sẽ phá sâu kỷ lục về số tiền họ chi tiêu. Hiện tại, đội bóng Hoàng gia đang theo đuổi hai siêu sao đắt giá khác là Paul Pogba của M.U và Kylian Mbappe của Paris SG.

Ở hướng ngược lại, Real Madrid cũng đang tìm cách “thanh lý” một loạt ngôi sao nhằm cân bằng thu chi, quá đó tránh vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA. Theo báo chí Tây Ban Nha, Real dự kiến sẽ bán 13 cầu thủ ở đột một, trong đó có những ngôi sao nổi tiếng như Gareth Bale, Isco, James Rodriguez, Mateo Kovacic…

Theo A Phi/TPO