Liverpool và Tottenham đã vượt qua hàng loạt những ứng viên vô địch để giành vé vào chơi trận chung kết Champions League 2018/2019. Ở cuộc đọ sức này, “Lữ đoàn đỏ” được đánh giá cao hơn “Gà trống”. Bên cạnh đó, đội bóng của HLV Klopp cũng có thành tích đối đầu ấn tượng hơn.

Theo đó, trong lịch sử Tottenham và Liverpool đã gặp nhau 170 trận trên mọi đấu trường. Kết quả, Liverpool giành chiến thắng 79 trận, thua 48 trận, hai đội hòa nhau 43 trận.

Kể từ năm 2013, Liverpool chỉ thua đúng 1 trong tổng số 14 trận đối đầu với Tottenha (thắng 9, hòa 4). Dưới triều đại của HLV Klopp, Liverpool cũng chỉ 1 lần thất bại trước Spurs trong 9 lần so tài (thắng 4, hòa 4).

Lần duy nhất trong lịch sử hai đội bóng này chạm trán ở đấu trường châu Âu, tại vòng bán kết UEFA Cup 1972/1973.  Khi đó, Liverpool giành chiến thắng 1-0 ở lượt đi trên sân nhà, thua 1-2 ở trận lượt về trên sân White Hart Lane.

Mặc dù vậy, “Lữ đoàn đỏ” vẫn đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Ở mùa giải đó,  Liverpool ẵm luôn cúp C2 sau khi đánh bại Monchengladbach với tổng tỷ số 3-2 ở chung kết.

Ngoài việc có thành tích đối đầu tốt hơn Tottenham, Liverpool cũng có bề dày thành tích hơn. Cụ thể, đây là lần thứ 9 Liverpool chơi trận chung kết Champions League/C1 và 5 lần giành chức vô địch. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên của Spurs.

Theo lịch trận chung kết Champions League 2018/2019 giữa Tottenham vs Liverpool diễn ra vào lúc 2h ngày 2/6 (giờ Việt Nam). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Theo Yến Hoàng/VOV.VN