Vụ mới nhất diễn ra vào 21h ngày 28/3 tại nút giao thông Trần Phú – Lý Nam Đế. Mâu thuẫn xảy ra khi đánh bạc trên vỉa hè. Anh Nguyễn Văn Toàn (SN 1987, ở tại Phú Đô, Từ Liêm) bị bốn đối tượng khác đánh. Một đối tượng dùng súng bắn chỉ thiên, mảnh đạn ghém bắn vào người đứng xem là anh Phạm Đình Thanh (SN 1966, ở số 5 Trần Phú) gây thương tích ở mặt. Vụ việc đang được cơ quan công an (CA) quận Ba Đình điều tra.

Cũng trong ngày 28/3, phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH), CA TP Hà Nội phối hợp với CA quận Đống Đa đã làm rõ đối tượng nổ súng gây thương tích ngày 23/3/2011 tại ngõ 49, Huỳnh Thúc Kháng. Tối 23/3, do mâu thuẫn, anh Ngô Anh Dũng (SN 1974, trú tại 171 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa), bị đối tượng Trịnh Văn Tiến (SN 1985, trú ở Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng) dùng súng thể thao bắn một phát vào bụng làm thủng đại tràng. Hiện, cơ quan CA đang truy bắt tên Tiến.

Trước đó, ngày 26/3, vào lúc 19h, tại sân bóng đá phường Phúc La, Hà Đông, diễn ra thi đấu giao hữu bóng đá 7 người giữa đội bóng đá phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông với đội phường Hà Cầu, Hà Đông. Trong khi đá bóng có xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Do bị đánh đau, nên Nguyễn Văn Quân là cầu thủ đội bóng Hà Cầu, Hà Đông đã gọi điện thoại cho anh trai là Nguyễn Văn Sơn đến trả thù. Sơn đã gọi Thắng, Trung cùng 3 đối tượng khác, đem theo súng bắn đạn ghém, kiếm, đi xe máy đến sân bóng đá để đánh cầu thủ đội Yên Nghĩa.

Các đối tượng đã dùng súng, kiếm đe dọa, dùng chân tay, báng súng đánh các anh: Nguyễn Tiến Dũng (SN 1985, trú tại tổ 4, phường Yên Nghĩa, Hà Đông); Lê Đình Mạnh (SN 1979, trú tại tổ 4, phường Yên Nghĩa, Hà Đông); Nguyễn Thế Hùng (SN 1984, trú ở tổ 9, Phú La, Hà Đông); Lê Hải Đăng (SN 1988, trú tại tổ 1, phường Yên Nghĩa, Hà Đông) và Lê Đắc Mạnh (SN 1978, trú tại Ba La, Phú La, Hà Đông), gây thương tích đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn.

Ngày 27/3, cơ quan CA đã xác định 3 đối tượng gây án là: Nguyễn Văn Sơn (tức Sơn “thảo nứa”, đã có 1 tiền án, 4 tiền sự), trú tại Cầu Đơ 3, Hà Cầu, Hà Đông; Lê Văn Thắng (tức Thắng “6 ngón”, Thắng “Chí Phèo”, có 2 tiền sự), sinh năm 1976, trú ở phố Võ Thị Sáu, phường Quang Trung, quận Hà Đông và Nguyễn Toàn Trung (tức Trung B, có 3 tiền án)

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA TP Hà Nội đang phối hợp CA quận Hà Đông điều tra truy bắt các đối tượng gây án.
 
Hoàng Lan