Trong những ngày qua, danh sách hai đội tuyển nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong khi U23 Việt Nam hội quân để chuẩn bị cho trận gặp Myanmar vào ngày 7/6 tới, thì đội tuyển Việt Nam cũng tập trung vào ngày 31/5 để sang Thái Lan tham dự King’s Cup.

Đây là hai bản danh sách khiến thầy Park khá đau đầu bởi việc sắp xếp nhân sự không hề dễ, dù các trận đấu sắp tới chỉ mang tính giao hữu.

Đặc biệt với King’s Cup, đội tuyển Việt Nam dù không ồn ào như Thái Lan nhưng cũng quyết giành kết quả tốt nhất. Việc giành chiến thắng trước Thái Lan sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có lợi thế nhất định trong lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Còn trường hợp ngược lại, nếu thua, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể sẽ tụt thứ hạng, không còn nằm trong top 16 châu Á, đồng nghĩa với việc có thể gặp các đối thủ mạnh ở vòng loại World Cup 2022.

Vì lý do trên, cùng với việc HLV Park Hang Seo chưa bao giờ đối đầu với Thái Lan ở cấp đội tuyển quốc gia, khiến cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan sắp tới rất được chờ đợi. Để chuẩn bị chi giải giao hữu này, HLV Park Hang Seo thậm chí đã sang cả trời Âu để tìm kiếm nhân tố mới Việt kiều.

Bên cạnh đó, thầy Park cũng âm thầm theo dõi một số gương mặt Việt kiều khác đang chơi ở giải hạng Nhất và V-League, hay muốn gọi trở lại một số cựu binh như Anh Đức, Thành Lương...

Tuy nhiên, như nói ở trên, ngoài việc phải bố trí nhân sự ở cả hai đội tuyển, thì chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không thể triệu tập đội hình mạnh nhất đấu Thái Lan. Đó là sự thiếu vắng Duy Mạnh, Xuân Mạnh vì lý do chấn thương.

Bên cánh phải, Trọng Hoàng chưa thi đấu trận nào ở V-League do không kịp đăng ký ở Viettel, còn Văn Thanh bất ngờ dính chấn thương cơ đùi phải nghỉ thi đấu ở vòng 11 V-League.

Ở phía trên, Phan Văn Đức và Tuấn Anh đang bị bỏ ngỏ khả năng lên tuyển, trong khi Tiến Linh và Đức Chinh nếu không gặp vấn đề quá lớn về chấn thương có thể được “đẩy” sang đội U23.

Trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột, HLV Park Hang Seo buộc phải đặt niềm tin vào Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng, Huy Hùng... Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ trao cơ hội cho 1-2 gương mặt Việt kiều, đáng chú ý là tiền đạo Mạc Hồng Quân.

Dù nhân sự có thế nào thì đội tuyển Việt Nam cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị. Thầy Park chỉ mang sang Thái Lan 23 cầu thủ để tham dự King’s Cup, và những người này buộc phải thích nghi nhanh nhất với sơ đồ chiến thuật, lối chơi đội tuyển.

Đây không phải là vấn đề quá lo lắng với HLV Park Hang Seo bởi hầu hết cầu thủ đều có thời gian dài làm việc với ông trong nhiều chiến dịch, từ vòng chung kết U23 châu Á 2018, tới Asiad, AFF Cup, vòng chung kết Asian Cup 2019 và mới đây nhất là vòng loại U23 châu Á 2020.

Sau khi chốt danh sách, đội U23 Việt Nam sẽ được thầy Park giao cho trợ lý người Hàn Quốc của mình. U23 Việt Nam có 1 tuần tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Myanmar, trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 ngày tập luyện trên đất Thái Lan, trước khi bước vào trận mở màn King’s Cup gặp chủ nhà, ngày 5/6.

Theo Thuỳ Anh/Dân Trí