Sau khi thua 0-2 trước U22 Indonesia ở trận mở màn, U22 Thái Lan thắng đậm 7-0 U22 Brunei ở lượt trận tiếp theo tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 chiều 28/11. 

Trả lời tờ Siam Sports, Kiatisuk Senamuang đánh giá đây là chiến thắng lợi mang ý nghĩa quan trọng với đội tuyển U22 Thái Lan trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp với U22 Việt Nam. 

"Nếu không thắng U22 Brunei, U22 Thái Lan sẽ gặp áp lực lớn. Thua trận sẽ khiến chúng ta không thể tiếp tục cạnh tranh với U22 Việt Nam hay U22 Indonesia ở bảng B," huyền thoại bóng đá Thái Lan cho hay. 

Cựu huấn luyện viên Thái Lan đưa ra lời bênh vực U22 Thái Lan trước nhiều chỉ trích sau trận thua U22 Indonesia.

"Chúng ta cần U22 Thái Lan thời gian. Trong bóng đá, đội bóng mất nhiều thời gian để xây dựng đội hình, triết lý. May mắn U22 Thái Lan chỉ gặp U22 Singapore sau nhiều ngày nữa. Nhờ vậy, chúng ta có nhiều thời gian để chuẩn bị," Kiatisuk cho hay. 

HLV Kiatisuk: 'Thang U22 Brunei giup Thai Lan bam duoi Viet Nam' hinh anh 1
U22 Thái Lan thắng đậm 7-0- U22 Brunei để vươn lên vị trí thứ hai, xếp sau U22 Việt Nam ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. (Ảnh: FAT)

Ở trận đấu chiều 28/11 với U22 Brunei, U22 Thái Lan có nhiều sự thay đổi với các nhân tố chủ chốt ra sân ngay từ đầu. Nhờ vậy, đội bóng này nhanh chóng áp đảo đối thủ và thắng đậm 7-0. 

"Thay đổi giúp U22 Thái Lan chơi xuất sắc hơn. Mặc dù họ khởi đầu căng thẳng nhưng bàn thắng sớm đã mở ra chiến thắng. Sự vượt trội giúp đội có chiến thắng và lấy lại sự tự tin nhất định," Kiatisuk đánh giá. 

Sau chiến thắng trước U22 Brunei, U22 Thái Lan vươn lên vị trí thứ hai bảng B, xếp trên U22 Indonesia nhờ hơn hiệu số nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. 

Trong khi đó, U22 Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối cùng hệ số cao +11 khi đã thắng 6-1 U22 Lào ở trận đấu chiều 28/11.

Theo Nguyên An (Vietnam+)