Tình huống trên diễn ra trong trận U23 Thái Lan thua đậm U23 Việt Nam 0-4 ở lượt trận cuối cùng vòng loại bảng K Giải U23 châu Á 2020.

Phút 58, sau một tình huống va chạm, Supachai đã đấm Đình Trọng. Cầu thủ sinh năm 1998 lập tức bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu.

Theo thông báo mới đây từ AFC, Supachai bị cấm thi đấu 2 trận và nộp phạt 1.000 USD (tương đương 23 triệu đồng) vì hành vi đánh nguội kể trên.

Án phạt trên đồng nghĩa với việc tuyển U23 Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của Supachai trong 2 trận mở màn vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á năm tới diễn ra từ ngày 8 - 26/1/2020. 

Đây sẽ là một tổn thất rất nặng nề cho với U23 Thái Lan bởi Supachai (đồng đội của Xuân Trường ở Buriram United) hiện đang là trụ cột của đội bóng xứ chùa Vàng. 

Đoàn quân của HLV Alexandre da Gama Lima đang đặt quyết tâm cao tại giải đấu diễn ra trên sân nhà lần này bởi top 3 đội vô địch, á quân và hạng 3 sẽ có vé dự Olympic 2020.

Theo TRỌNG ĐẠT